Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn ở TPHCM

Bằng nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã triệt phá thành công 1 đường dây trộm cắp và tiêu thụ gương chiếc hậu xe ô tô cực lớn. Tang vật thu giữ gồm 2.600 gương chiếu hậu các loại xe…

Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho hay, đơn vị vừa triệt phá thành công 1 đường dây trộm cắp và tiêu thụ gương chiếc hậu xe ô tô cực lớn.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn ở TPHCM ảnh 1 2 đối tượng Phước và Lộc tại cơ quan công an

2 đối tượng bị bắt giữ là Phan Minh Phước (SN 1972, ngụ quận 4) và Nguyễn Văn Lộc (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận 8) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đồng thời, công an cũng đang truy bắt Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1976, chị gái của Lộc) và 1 người đàn ông tên là Minh Quắn.

Theo Cơ quan điều tra, thời gian gần đây, nhiều tài xế và chủ phương tiện xe ô tô các loại tại nhiều quận, huyện ở TPHCM thường xuyên xảy ra việc bị kẻ gian bẻ trộm gương chiếu hậu. Nhiều nạn nhân đã trình báo công an địa phương. Trong số những chiếc gương chiếc hậu bị trộm có chiếc từ vài triệu đồng tới những chiếc lên tới vài chục triệu đồng. Khu vực mất trộm là ở những cung đường vắng ngoại thành.

Trước tình trạng này, PC02 đã chỉ đạo Đội 3 vào cuộc điều tra khẩn trương truy xét phá án bắt nhóm đối tượng. Bằng nhiều nghiệp vụ, công an đã xác định được một số đối tượng nghi vấn nên âm thầm đeo bám củng cố hồ sơ.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn ở TPHCM ảnh 2 Một số tang vật thu vật thu giữ

Khuya ngày 28-8, trinh sát công an phát hiện Phước đi xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, trinh sát đã tiến hành chặn lại kiểm tra hành chính. Phước đưa ra nhiều lý do nói mình là người đi săn mèo hoang và đưa ra chiếc giỏ đệm cùng bộ dụng cụ bắt mèo. Sau đó, công an đã đưa Phước về trụ sở để làm việc.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn ở TPHCM ảnh 3 Gương chiếu hậu trộm cắp bị thu giữ
Tại cơ quan công an, Phước khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm gương, kiếng chiếu hậu, cần gạt nước của nhiều xe ô tô. Phước khai cứ khoảng từ 2 - 4 giờ sáng mỗi ngày, Phước mang theo đạo cụ hoá trang thành người đi săn mèo hoang. Khi phát hiện xe ô tô không có người trông coi thì Phước tiếp cận bẻ gương, cần nước… Tài sản trộm được, Phước bán lại cho Lộc, Minh Quắn.
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ gương chiếu hậu xe ô tô cực lớn ở TPHCM ảnh 4 Kho hàng nơi chứa 2.600 gương chiếu hậu các loại

Bằng nghiệp vụ, chiều ngày 29-8, trinh sát công an bắt giữ được Lộc . Lộc bị bắt khi đang giả tài xế Grab để đi giao dịch mua bán hàng gian. Lộc khai từ Vĩnh Long lên TPHCM hành nghề tiêu thụ gương chiếc hậu xe ô tô từ tháng 3-2020. Lộc hành nghề cùng Loan (chị gái của Lộc) và 1 người đàn ông tên là Minh Quắn.

Từ lời khai, công an tiến hành kiểm tra căn hộ nơi Lộc và Loan thuê ở quận 8. Tại đây, công an thu giữ 2.600 gương chiếu hậu các loại xe được cất giấu trong các tủ đồ, thùng xốp, dưới nệm giường ngủ. Riêng Loan, Minh Quắn đã nhanh chân tẩu thoát.

Hiện công an đang truy bắt Loan và Minh Quắn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục