Triệt phá đường dây tổ chức người trốn ra ngước ngoài, mua bán thai nhi

Qua điều tra đeo bám công an đã triệt phá thành công 1 đường dây tổ chức người trốn ra nước ngoài và mua bán thai nhi.

Ngày 2-6, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công 1 đường dây tổ chức người trốn ra nước ngoài và mua bán thai nhi.

Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú với Moong Thị Chanh (tên gọi khác là Moong Thị Hạnh, SN 1977, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng cuối tháng 4-2019, đối tượng Moong Thị Chanh đã đưa chị C.Th A. (trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện đang mang thai) ra bến xe Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Bằng con đường tiểu ngạch, đối tượng Moong Thị Chanh đưa chị A. sang Trung Quốc với mục đích bán thai nhi.

Theo đó, nếu chị A. sinh con gái là giá 70 triệu đồng và nếu là con trai giá sẽ là 60 triệu đồng. Sau khi xong việc, đối tượng Moong Thị Chanh nhận được 3 vạn nhân dân tệ và cùng chị A. bắt xe quay về Việt Nam, tại cửa khẩu Móng Cái.

Tại đây, đối tượng Moong Thị Chanh đổi 3 vạn nhân dân tệ được 96 triệu đồng. Về đến nhà Chanh đưa 70 triệu đồng cho anh L.P.M. là chồng chị A., còn 26 triệu đồng thì đối tượng Moong Chanh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 30-5, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Moong Thị Chanh. Bước đầu, tại cơ quan công an, Moong Thị Chanh thừa nhận hành vi như trên.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục