Triệt phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn ở TPHCM

Một đường dây mua bán, buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn ở TPHCM vừa bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp cùg Công an quận Gò Vấp triệt phá thành công.

Ngày 27-12, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa bàn giao 2 đối tượng Dương Văn Lập (24 tuổi, ngụ quận 4, là người cầm đầu) và Phan Văn Trí (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cho Công an quận Gò Vấp để điều tra về hành vi “Mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép với số lượng lớn” bị phát hiện ở Gò Vấp.

 Triệt phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn ở TPHCM ảnh 1 Hai đối tượng Trí và Lập tại cơ quan công an (từ trái qua phải).

Qua điều tra, trinh sát công an phát hiện phát hiện tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo mang tên Văn Trí rao bán công cụ hỗ trợ và phương tiện tự vệ có kèm clip giới thiệu và số điện thoại. Công an phát hiện Trí và Lập đứng ra thuê nhà trọ ở quận Gò Vấp, TPHCM để buôn bán nên đeo bám củng cố hồ sơ và phá án.

Tối 24-12, trinh sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp đã ập vào 2 điểm trên đường Thống Nhất (nơi ở của Trí) và đường số 8 (nơi ở ở Lập), quận Gò Vấp phát hiện nhiều tang vật vũ khí, công cụ hỗ trợ.

 Triệt phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn ở TPHCM ảnh 2 Lực lượng thu giữ lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cụ thể, tại nơi Trí thuê, công an thu: 5 súng bắn điện, 33 viên đạn để sử dụng súng bắn điện, gói bi pháo nổ, pháo hoa 16 bông, 8 bình xịt hơi cay, 51 roi điện…

Tại nơi Lập thuê, công an thu 8 khẩu súng loại bắn đạn nổ đầu bi, 1 súng hơi loại nổ đầu bi có tầm sát thương cao, hơn 2.000 hộp đạn súng hơi, 19 cây kiếm các loại, 2 cây súng điện kèm 24 đạn súng điện, hàng chục hộp đạn bi sắt, bi nhựa, đạn chì, 3,6kg đạn chưa đóng gói, 150 bình xịt hơi cay, 400 đèn pin, roi điện các loại cùng nhiều tay đấm bằng kim loại...

 Triệt phá đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ lớn ở TPHCM ảnh 3 Tang vật thu giữ

Bước đầu, cả 2 khai nhận mua số vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc rồi đưa về TPHCM tiêu thụ. Chúng đăng tải lên mạng xã hội Facebook và Zalo để bán. Nếu khách mua thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng rồi chúng sẽ giao hàng tới. Cả 2 thành lập đường dây này từ năm 2015 tới nay thì bị công an triệt phá. Ước tính chúng đã giao dịch với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục