Triệt phá đường dây lừa bán hàng trăm cô gái vào cơ sở massage, cà phê trá hình

Công an vừa triệt phá thành công đường dây chuyên lừa bán hàng trăm phụ nữ vào các cơ sở massage, quán cà phê mại dâm kích dục ở nhiều tỉnh thành như: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: C.T
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây chuyên lừa bán hàng trăm phụ nữ vào các cơ sở massage, quán cà phê mại dâm kích dục ở nhiều tỉnh thành như: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Đường dây này do đối tượng Đỗ Văn Tuấn (SN 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Hiện công an đang tạm giữ hình sự Tuấn cùng 4 đối tượng khác để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Triệt phá đường dây lừa bán hàng trăm cô gái vào cơ sở massage, cà phê trá hình ảnh 1 Nhóm đối tượng trong băng nhóm do Tuấn cầm đầu. Ảnh: C.T

Theo điều tra, đầu tháng 5-2019, một người phụ nữ tới công an trình báo về việc con gái của mình bị một số đối tượng dụ dỗ bằng chiêu thức kiếm việc làm qua mạng với mức lương "khủng" rồi đưa vào cơ sở massage T.P ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, TPHCM ép kích dục cho khách.

Cô gái không chịu liền bị các đối tượng giam giữ, uy hiếp đe doạ, đồng thời nhóm này yêu cầu nếu muốn nghỉ việc thì phải đưa cho chúng số tiền là 8 triệu đồng. Từ nguồn tin báo, Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra.

Ngày 6-5, khi mẹ cô gái mang tiền đến gặp 1 nam nhân viên của cơ sở massage T.P để giải cứu con mình thì trinh sát phục kích, bắt giữ. Công an đã tạm giữ nhân viên nhận tiền và chủ cơ sở massage, mời họ về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng này nằm trong đường dây chuyên lừa bán phụ nữ vào các cơ sở massage, cà phê mại dâm, kích dục. Từ lời khai của đối tượng bị bắt, công an bắt giữ nhiều đối tượng trong đó có Tuấn.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Đồng Nai… tiến hành kiểm tra hàng loạt cơ sở massage, quán cà phê nhạy cảm. Công an đã giải cứu được 13 cô gái do các đối tượng dụ dỗ, bán vào để ép tiếp khách.

Triệt phá đường dây lừa bán hàng trăm cô gái vào cơ sở massage, cà phê trá hình ảnh 2 Một trong số các cô gái bị bán vào cơ sở massage, quán cà phê nhạy cảm. Ảnh: C.T

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn và đồng phạm dùng chiêu thức đăng tải trên mạng thông tin tuyển các cô gái làm việc với mức lương từ 20 – 50 triệu đồng/tháng vào các quán karaoke trên địa bàn TPHCM. Nhiều cô gái sau khi xem thông tin đã tìm cách liên hệ và dính vào “bẫy” lừa của chúng. 

Triệt phá đường dây lừa bán hàng trăm cô gái vào cơ sở massage, cà phê trá hình ảnh 3 Một nạn nhân kể với PV Báo SGGP về sự việc bị bán vào cơ sở massage, quán cà phê nhạy cảm. Ảnh: C.T

Khi các cô gái được đưa tới các cơ sở massage, quán cà phê nhạy cảm thì bị ép ngồi uống, kích dục cho khách. Đồng thời, nếu khách yêu cầu các nhân viên bán dâm thì các cô gái phải đồng ý và chỉ nhận được vài chục ngàn mỗi lần đi khách. Nếu các cô gái không chịu đi khách, bỏ trốn thì sẽ bị các đối tượng ở quán giam giữ, đánh đập.

Theo Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng đội Hình sự đặc nhiệm, Công an TPHCM, băng nhóm do Tuấn cầm đầu đã bán trên 100 phụ nữ vào các cơ sở nhạy cảm, trá hình.

Tin cùng chuyên mục