Triệt phá đường dây làm bằng giả tại TPHCM

Một đường dây làm giả bằng cấp, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại TPHCM vừa bị công an triệt phá thành công. Công an bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Một đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an
Một đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 22-12, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Hồ Ngọc Dương (SN 1995), Hồ Tấn Cảnh (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi và Lê Anh Trai (SN 1997, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

 Triệt phá đường dây làm bằng giả tại TPHCM ảnh 1 Hai đối tượng trong đường dây làm bằng cấp giả tại cơ quan công an
Qua công tác điều tra nắm địa bàn, các trinh sát Công an quận 9 cùng trinh sát Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện 1 đường dây chuyên làm giả bằng cấp, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do đối tượng Hồ Tấn Cảnh cầm đầu nên đeo bám củng cố hồ sơ.

Khoảng 11 giờ ngày 20-12, trinh sát công an phát hiện Dương đang chuẩn bị giao hàng cho khách trước cổng siêu thị Co.opmart xa lộ Hà Nội, gần ngã tư Quang Trung, phường Hiệp Phú nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 bộ bằng cấp giả nên đưa về trụ sở.

Tại đây, Dương khai nhận được Cảnh đưa 2 bộ bằng cấp giả đi giao cho khách. Từ lời khai, công an đã bắt giữ Cảnh và Trai ở căn nhà trọ nằm ở đường số 10, KP.5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

 Triệt phá đường dây làm bằng giả tại TPHCM ảnh 2 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đường dây của Cảnh hoạt động từ tháng 4-2018. Cảnh có quen biết với 1 đối tượng tên là L. (chưa rõ lai lịch, ở Đà Nẵng) chuyên làm bằng cấp giả trên mạng. Sau đó, Cảnh tìm kiếm khách rồi chuyển thông tin cho L. để làm giả các phôi bằng cấp, giấy tờ giả in sẵn thông tin của khách rồi gửi cho Cảnh bằng xe khách từ Đà Nẵng vào ngã tư Thủ Đức, TPHCM.

Nhận được hàng từ L., Cảnh sẽ tiến hành đóng dấu và làm giả bằng cấp cho khách với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, chứng chỉ là 1,5 triệu đồng, bằng tốt nghiệp cấp 3 là 2,5 triệu đồng, bằng trung cấp và cao đẳng là 3,5 triệu đồng, bằng đại học 4,5 triệu đồng và nhiều loại giấy tờ khác.

Để thuận tiện, Cảnh nhờ Trai và Dương giao hàng cho khách ở địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. 

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục