Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 9-9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị và Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công chuyên án HT820 đối với loại tội phạm “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường trốn sang Trung Quốc trái phép
Các đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường trốn sang Trung Quốc trái phép
Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 22 giờ ngày 5-9, tại địa bàn thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt quả tang 16 người (trong đó có 5 nữ và 11 nam) thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên… đi trên xe khách BKS 11B - 004.33 đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.
Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 1 Các đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường trốn sang Trung Quốc trái phép
Trong số 16 người trên, có 6 người do đối tượng Phạm Đình Thịnh (30 tuổi, ở xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là người tổ chức dẫn đường; 4 người do đối tượng Trần Văn An (quê ở tỉnh Thanh Hóa) tổ chức dẫn đường và 6 người còn lại đã liên hệ với nhà xe để trốn sang Trung Quốc.
Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 2 Các đối tượng được đưa về cơ quan chức năng
Qua mở rộng điều tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Thị Mỹ Xoan (22 tuổi, ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 3
Triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ảnh 4 Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Mỹ Xoan
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục