Triệt phá đường dây đánh bạc trên 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai

Ngày 24-9, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng trên địa bàn, với số tiền giao dịch trên 3.000 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu, có vai trò tổ chức đường dây. Đường dây phạm tội của Anh có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng "chân rết" tại địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở tài khoản cá cược bóng đá, đánh bài, xổ số… Với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Anh đã phân phối và quản lý các “tài khoản con”.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc phải liên hệ với các cấp đại lý của Anh để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Các đối tượng lại quy đổi số tiền thắng thua và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi nắm được quá trình hoạt động, nơi ở của các đối tượng, tối 23-9, các tổ công tác đã đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng hàng chục đối tượng khác trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai ảnh 1 Huỳnh Ngọc Anh cùng các tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc
Cũng trong tối 23-9, lực lượng thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai đồng loat kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Qua điều tra của cơ quan công an, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đường dây của Huỳnh Ngọc Anh đã hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay được triệt phá.

Hiện, tất cả các đối tượng đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Trưa 24-9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và khen thưởng đột xuất cho Công an TP Đà Nẵng do có thành tích triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn nhất trên địa bàn TP Đà Nẵng từ trước đến nay.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau thời gian điều tra, đơn vị phát hiện một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, tinh vi do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu thu lợi bất chính hàng tỷ đồng nên lập chuyên án ĐNB8.

Sau 3 tháng điều tra, đến ngày 23-9, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia thành 20 mũi công tác ập vào nơi ở các đối tượng.

Tại đây, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Anh cùng 7 đối tượng khác về tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc; thu giữ 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 2 khẩu súng quân dụng, 3 xe ô tô cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Thượng tá Trần Nam Hải thông tin, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra phát hiện, riêng thời gian gần đây đường dây đánh bạc do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu đã có trên 1.000 tỷ đồng giao dịch qua các đại lý. Cơ quan công an ban đầu xác định, đường dây đánh bạc trên có 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng trên địa bàn TP Đà Nẵng và các địa phương có liên quan. 

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hiện các lực lượng đã tiến hành phong tỏa, khám xét nhà của đối tượng trên tỉnh Gia Lai. Bước đầu, ban chuyên án đã thành công. Công an đã thống kê tổng số giao dịch của các đối tượng từ tháng 1-2020 đến nay là 3.000 tỷ đồng, bên cạnh đó cũng liên quan đến các địa phương khác.

“Các đối tượng thì công an đã nắm rõ, nếu bỏ trốn sẽ tiến hành truy nã. Tự thú thì sẽ được hưởng khoan hồng”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng đây là một chiến công của lực lượng công an làm nức lòng người dân và chính quyền TP Đà Nẵng. Việc triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn này đã quét được mảng khá lớn, kéo theo một dây chuyền hệ lụy phạm tội như tín dụng đen, đòi nợ thuê…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng, liên quan sâu rộng đến nhiều mặt của xã hội. Ông Thơ mong muốn Công an TP Đà Nẵng không dừng lại ở đây mà tiếp tục phát huy truy quét tội phạm, nhất là loại tội phạm công nghệ cao để mang lại bình yên cho người dân và TP Đà Nẵng.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai ảnh 2 Ông Huỳnh Đức Thơ trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án 
Trước thành tích trên, ông Huỳnh Đức Thơ đã thay mặt UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho lực lượng tham gia điều tra phá án 60 triệu đồng. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho Công an TP Đà Nẵng xử lý những loại tội phạm này.

Tin cùng chuyên mục