Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng

Ngày 9-1, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá thành công đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tang vật thu giữ của các đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ
Tang vật thu giữ của các đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ

Theo đó, vào giữa năm 2019, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet rất phức tạp, thu hút nhiều con bạc trên địa bàn TP tham gia. Qua thời gian xác minh, đến tháng 9-2019, Công an TP Đà Nẵng đã lập chuyên án số 919B để làm rõ vai trò, hành vi sai phạm từng đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng ảnh 1 Tang vật của các đối tượng bị cơ quan điều tra tạm giữ 
Đến ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, địa phương chia làm nhiều tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong đường dây, bao gồm: Nguyễn Tâm Thành (36 tuổi, cầm đầu đường dây), Dương Viễn Tường (29 tuổi) cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; Nguyễn Thanh Quốc Dũng (41 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu); Nguyễn Mã Nguyên (54 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); Lê Quang Trình (41 tuổi), Ngô Văn Phước (42 tuổi) cùng trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; Tăng Duy Anh (31 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) và Lê Quốc Dương (49 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu).
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng ảnh 2 Đối tượng Nguyễn Tâm Thành tại cơ quan công an 
Tại nơi cư trú của các đối tượng, cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 1 máy vi tính, 13 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và khoảng 700 trang mạng cá độ bóng đá thể hiện số tiền khoảng 20 tỷ đồng. 

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 26-12-2019 đến 6-1-2020, Thành cùng các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền gần 900.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục