Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 700 tỷ đồng, thu giữ cả súng

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương với số tiền ước tính lên đến 700 tỷ đồng.
Đến sáng 25-11, Công an tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công tác khám xét khẩn cấp, tạm giữ 6 đối tượng cùng nhiều tang vật để điều tra đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến.
Qua một thời gian theo dõi, đến ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng một số đơn vị chức năng tổ chức triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá cược trên mạng internet, do đối tượng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (tên gọi khác là Bo, SN 1986, ngụ xã Quảng sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 700 tỷ đồng, thu giữ cả súng ảnh 1 Nguyễn Hoàng Gia Bảo (áo đỏ) cùng các đối tượng có liên quan. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 6-2021, Bảo sử dụng 2 tài khoản super master (cấp độ siêu tổng đại lý) rồi phân cấp thành các "đại lý" gồm 11 tài khoản master và 28 tài khoản agent để giao cho nhiều người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến, như: đá bóng, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 700 tỷ đồng, thu giữ cả súng ảnh 2 Cơ quan điều tra thu giữ súng và nhiều tài liệu liên quan của vụ án
Hiện Công an tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất công tác khám xét khẩn cấp, tạm giữ 6 đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật, gồm: 17 điện thoại di động, 3 laptop, 2 xe ô tô, 1 súng bắn đạn bi, hơn 435,9 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá cược.
Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Ninh Thuận mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục