Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 32 triệu USD tại Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn 32 triệu USD, thu giữ hàng ngàn trang tài liệu ghi lại lịch sử cá cược.

Ngày 15-7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng cơ quan điều tra cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công Chuyên án 320B, xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hơn 32 triệu USD.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 32 triệu USD tại Đà Nẵng ảnh 1 Cơ quan công an khám xét nơi ở của Trần Viết Nghĩa. Ảnh: CACC
Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú tại đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã bắt, khám xét nơi ở của 13 nghi can gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (32 tuổi), Lê Tấn Vũ (39 tuổi), Nguyễn Viết Lập (31 tuổi) Lê Quang Việt (27 tuổi), Nguyễn Đức Khương (36 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), Lê Đức Thành (30 tuổi), Hồ Văn Vinh (36 tuổi), Mai Văn Bảo Long (35 tuổi), Nguyễn Duy Thống (37 tuổi) và Nguyễn Quang Nhật (33 tuổi), cùng trú tại TP Đà Nẵng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 32 triệu USD tại Đà Nẵng ảnh 2 Đối tượng Trần Viết Nghĩa. Ảnh: CACC
Tại nơi cư trú của các nghi can, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32,385 triệu USD.

Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 3 ô tô, hơn 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây này.

“Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều đơn vị cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự mật phục, theo dõi hàng tháng trời mới triệt phá được đường dây cá độ quy mô lớn này”, Đại tá Trần Mưu thông tin thêm.

Hiện, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến đường dây này để phục vụ công tác điều tra.

Tin cùng chuyên mục