Triệt phá 3 băng nhóm cướp giật trên 20 vụ ở Đồng Nai

Qua nhiều ngày đeo bám, cuối cùng công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công 3 băng nhóm chuyên “Cướp tài sản” thực hiện trên 20 vụ và ra quyết định khởi tố bắt giữ 9 đối tượng.

Ngày 29-1, Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã thông báo phá thành công chuyên án 3 băng nhóm chuyên “Cướp tài sản” trên địa bàn khu vực và ở tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, công an đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giữ 9 đối tượng gồm: Lê Quang Trọng (32 tuổi), Trần Minh Mẫn (20 tuổi), Lê Hữu Hòa (19 tuổi), Dương Bình Chiêu (20 tuổi), Trần Chí Cường (18 tuổi), Lê Hồng Phong (24 tuổi), Nguyễn Quang Lộc (23 tuổi), Nguyễn Đức Thuận (25 tuổi) và Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi), tất cả đều ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều đáng nói, cả 3 băng nhóm đều nhằm vào các chị em phụ nữ đi đường, tài sản cướp được chủ yếu là ĐTDĐ, dây chuyền, giỏ xách… Sau khi cướp được, chúng đều chia nhau tiêu sài. Độ tuổi của hầu hết các đối tượng trong 3 băng đều từ 19 - 30.
Triệt phá 3 băng nhóm cướp giật trên 20 vụ ở Đồng Nai ảnh 1 Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh : M.T

Chuyên án 018C ra đời

Từ cuối tháng 12-2017, trên địa bàn thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản. Nạn nhân chủ yếu là chị em phụ nữ chạy xe máy trên đường. Thời gian xảy ra những vụ cướp từ khoảng 9 giờ sáng đến 20 giờ đêm.

Khu vực các băng nhóm cướp thường là Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Điều đáng nói là khi bị người dân hay nạn nhân truy đuổi thì có các đối tượng “lạ” đi lên cản đường.

Trước tính chất manh động của các đối tượng, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hoà đã quyết định xác lập chuyên án mang số 018C. Đồng thời, giao cho đội hình sự phối hợp cùng các đơn vị bằng mọi giá phải phá bằng được chuyên án trước tết.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định 3 băng nhóm chuyên cướp tài sản nên đã âm thầm đeo bám.

Do các đối tượng thông thuộc địa bàn nên chúng phát hiện khu vực có gắn nhiều camera an ninh nên đã dùng biển số giả trước khi gây án. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ công an đã lần ra các băng nhóm.

Trong quá trình phá án, công an xác định các băng nhóm chia địa bàn hoạt động rõ ràng, tránh sự va chạm.

Nhóm cướp giật do Hoà cầm đầu chọn địa bàn hoạt động ở các phường, xã: Hóa An, Tân Hạnh, Tân Vạn, Bửu Hòa…

Còn nhóm do Phong cầm đầu hoạt động ở khu vực phường: Hố Nai, Tân Biên, Trảng Dài...

"Cất vó" chuyên án

Xác định thời cơ chín mùi nên từ ngày 16-1 đến ngày 25-1, Công an đã bắt giữ khẩn cấp toàn bộ 9 đối tượng trong 3 băng nhóm trên. Bước đầu, 3 băng nhóm cướp khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Băng nhóm của Trọng khai, trưa ngày 15-1, Trọng và Mẫn điều khiển xe máy rảo quanh khu vực phường Tân Biên thì phát hiện chị Phạm Thị Lệ (ngụ phường Trảng Dài) đi xe máy mang theo túi xách (chứa 3 triệu đồng, ĐTDĐ và một số giấy tờ) nên đã áp sát cướp rồi tẩu thoát.

Bên cạnh đó, băng nhóm này còn khai nhận thực hiện thêm nhiều vụ cướp giật tài sản của các chị em phụ nữ khác trên đường phố.

Đến nay, công an vẫn chưa làm việc được với các nạn nhân.

Triệt phá 3 băng nhóm cướp giật trên 20 vụ ở Đồng Nai ảnh 2 Một số tang vật của vụ cướp cơ quan Công an thu giữ. Ảnh : M.T

Đối với nhóm do Phong cầm đầu khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ khác nhau. Nhóm này hoạt động vào cuối tháng 12-2017 tới khi bị bắt.

Điển hình, trưa ngày 5-12, Phong và Lộc thực hiện vụ cướp túi xách (chứa 45 triệu đồng) của chị Trần Thị Tuyết Mai (ngụ phường Tân Biên) khi đang dừng xe mở cổng để vào nhà.

Một vụ khác, vào chiều ngày 14-12, chị Nguyễn Thị Lương (ngụ phường Trảng Dài) dựng xe trước cổng để mở cửa thì Phong áp sát giật chiếc túi xách có chứa ĐTDĐ.

Đối với nhóm của Hòa, Chiêu và Cường, Công an xác định ít nhất chúng đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. Mới nhất là khoảng 12 giờ ngày 16-1, Hoà cùng đồng bọn của mình đi ngang qua nhà chị Trần Thị Ngọc Anh (ngụ xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa) thấy chị đang nằm trên võng tay cầm ĐTDĐ nên đã xông vào nhà cướp chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Đem điện thoại bán được 1,7 triệu đồng, chúng chia nhau tiêu sài.

Qua lời khai ban đầu của các thành viên trong nhóm, công an xác định chúng thực hiện trên 20 vụ cướp tài sản của người dân ở khu vực và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do nhiều nạn nhân bị cướp chưa tới công an trình báo nên việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Công an thông báo, những ai từng là nạn nhân của các băng nhóm cướp giật tài sản trên đến Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa cung cấp thông tin. Hiện Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục