Triển lãm xác người gặp rắc rối

Triển lãm xác người Real Bodies tại Trung tâm Triển lãm NEC, TP Birmingham, Anh (diễn ra từ ngày 8-6 đến 19-8) đang gặp phải rắc rối.
Triển lãm xác người Real Bodies
Triển lãm xác người Real Bodies

Trong số các xác người trưng bày tại bảo tàng có 20 xác từ Trung Quốc bị yêu cầu kiểm tra pháp y do có cáo buộc cho rằng những người này có thể chết không tự nhiên.

Một nhóm bác sĩ người Anh đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Birmingham điều tra cuộc triển lãm tại trung tâm NEC.

Tuy nhiên, ông Tom Zaller, Chủ tịch Imagine Exhibitions, công ty tổ chức triển lãm, đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng đó là sự bịa đặt.

Hiện có nhiều người tại Anh đã ký tên trên trang kiến nghị Change.org yêu cầu đóng triển lãm tại NEC.

Họ cho rằng, ban tổ chức không có giấy tờ rõ ràng về nguồn gốc các xác người và cuộc triển lãm có vấn đề đạo đức.

Giá vé xem triển lãm tại NEC gần 17 USD cho người lớn và hơn 10 USD cho trẻ em, các bậc phụ huynh được ban tổ chức khuyến cáo không nên cho con cái đến xem triển lãm này.

Tin cùng chuyên mục