Triển lãm tranh “Trịnh và những âm ba”

Chiều 1-4, tại Gác Trịnh, số nhà 203/19 (dãy nhà C khu tập thể) đường Nguyễn Trường Tộ, TP Huế diễn ra triển lãm tranh “Trịnh và những âm ba” nhân kỷ niệm 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. 
Nhà văn, dịch giả Bửu Ý bên bức tranh chân dung họa sĩ Bửu Chỉ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ, được trưng bày tại triển lãm tranh “Trịnh và những âm ba”
Nhà văn, dịch giả Bửu Ý bên bức tranh chân dung họa sĩ Bửu Chỉ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ, được trưng bày tại triển lãm tranh “Trịnh và những âm ba”

Triển lãm giới thiệu đến công chúng những bức tranh giá trị của các họa sĩ nổi tiếng như Vĩnh Phối, Đinh Cường, Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận, Nguyễn Đại Giang… và những bức tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Triển lãm kéo dài đến 7-4. 

Theo nhà văn, dịch giả Bửu Ý (người bạn thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), Gác Trịnh là nơi ở của gia đình Trịnh Công Sơn từ đầu thập niên 1960 đến cuối thập niên 1970. Đây chính là nơi ra đời rất nhiều bản tình ca bất hủ, ngoài ra còn có phần lớn các tác phẩm nhạc phản chiến của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Gác Trịnh được nhóm nghệ sĩ Huế tổ chức khai trương, đưa vào sử dụng từ ngày 1-4-2013 và đã trở thành điểm đến của những người yêu mến nhạc sĩ tài hoa này.

Tin cùng chuyên mục