Triển lãm mỹ thuật Hồng Công 2022

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, triển lãm mỹ thuật Hồng Công mang tên Art Basel Hong Kong 2022 vừa khai mạc, với sự tham gia của 130 phòng tranh đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Một gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại Art Basel Hong Kong 2022
Một gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tại Art Basel Hong Kong 2022

Bên cạnh các phòng triển lãm thực, các phần mềm Insights và Discovery còn giúp kết nối với người xem trên toàn thế giới. Ngoài tranh, ảnh, hiện vật, triển lãm còn có màn trình diễn ánh sáng 3D ngoạn mục trên các tòa nhà của hòn đảo. 

Triển lãm cũng trưng bày các tác phẩm của các nghệ sĩ nổi bật của thế kỷ 20 và các nghệ sĩ đương đại hàng đầu ở châu Á (như Zhang Xiaogang, Song Dong, Hong Hao từ Trung Quốc và Yoshitomo Nara, Kohei Nawa từ Nhật Bản, Lee Kun-Yong từ Hàn Quốc). Gian trưng bày Axel Vervoordt Gallery giới thiệu một loạt tác phẩm của nghệ sĩ đa ngành Nhật Bản Norio Imai với các tác phẩm sắp đặt, hội họa, phim thử nghiệm và nhiếp ảnh từ những năm 1960, 1970 cho đến nay. Imai là một trong những thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Nghệ thuật Gutai (Nhật Bản). 

Tin cùng chuyên mục