Triển lãm "Mù dạ quang" của họa sĩ Đỗ Thanh Lãng

Triển lãm Mù dạ quang mang đến cho người xem nhiều cảm nhận khác nhau tùy vào gu thưởng thức và góc nhìn của mỗi người. Trong các tác phẩm, họa sĩ Đỗ Thanh Lãng (tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM) phủ đầy vùng mù mờ vô định kia vô số lớp váng dạ quang. Lớp váng nửa đục nửa trong cho ánh sáng xuyên qua, hòa trộn lẫn nhau.

Triển lãm lần này gồm 37 tranh, thể hiện trên nhiều chất liệu: sơn dầu, acrylic, in vải canvas (vải bố)... Với những mảng màu mỏng manh, chồng chéo, Đỗ Thanh Lãng làm phẳng phối cảnh trong bức họa của anh. Người nghệ sĩ thường xáo trộn những điểm xa gần và cố ý loại bỏ chiều sâu thị giác.

Tuy nhiên, một dạng chiều sâu khác được tạo nên bởi lớp nhựa resin được tráng không phẳng, chỗ dày chỗ mỏng, với chức năng như một màn hình hay gương một chiều. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 10-2-2021, tại Galerie Quynh (số 118 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM).

Tin cùng chuyên mục