Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc

Tối 28-11, UBND tỉnh tổ chức hoạt động Khai mạc triển lãm Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc và hội nghị “Gặp mặt doanh nghiệp Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi”.
Triển lãm ảnh Hợp tác và phát triển Quảng Ngãi-Hàn Quốc
Triển lãm ảnh Hợp tác và phát triển Quảng Ngãi-Hàn Quốc

Các hoạt động nhằm hướng đến tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, tỉnh giới thiệu những thành quả nổi bật, đặc trưng, thế mạnh của tỉnh và tiềm năng phát triển, nhằm tạo cơ hội xúc tiến, tiếp tục thu hút mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ngãi.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 1 Khai mạc triển lãm Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 2 Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Triển lãm đã trưng bày hơn 60 bức ảnh về các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc và tỉnh Quảng Ngãi, kết quả hợp tác về đối ngoại, đầu tư, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Hàn Quốc.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 3 Hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22-12-1992 – 22-12-2022). Ảnh: NGUYỄN TRANG
Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 4 Hình ảnh trưng bày quá trình phát triển và dấu ấn quan trọng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn, nhấn mạnh: “Với những nét tương đồng về địa lý, lịch sử và văn hóa, trong 30 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22-12-1992 đến nay, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đạt nhiều thành tựu nổi bật…

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ngãi với các đối tác Hàn Quốc đã đạt được một số kết quả và ngày càng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực như: Hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác lao động, hợp tác giáo dục, hỗ trợ phát triển chính thức, hỗ trợ an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Đến nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng nhất của tỉnh Quảng Ngãi”.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 5 Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 6 Tỉnh Quảng Ngãi mang đến buổi biểu diễn nét văn hóa truyền thống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau buổi triển lãm, chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra, đây là hoạt động giao thoa văn hóa, chương trình giao lưu cũng là dịp quảng bá hình ảnh về quê hương, con người Quảng Ngãi đến đến các bạn Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại quê hương Núi Ấn Sông Trà.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 7 Sinh viên Đà Nẵng tham gia các tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 8 Sinh viên tham gia biểu diễn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
*Cũng trong chiều 28-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cảm ơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đã nỗ lực vượt khó, tích cực hợp tác, ủng hộ quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Việt Nam và Hàn Quốc có nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có quá trình hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển; đặc biệt là kể từ khi Việt Nam mở rộng hội nhập sâu rộng với các nước, trong đó có Hàn Quốc. Sự tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, dẫn đến hai nước có điều kiện thuận lợi để có mối quan hệ trong phát triển kinh tế giữa hai đất nước nói chung và giữa Quảng Ngãi với các doanh nghiệp của Hàn Quốc nói riêng.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 9 Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Ngãi
Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư vào Quảng Ngãi với 15 dự án, và cũng đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 417 triệu USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chiếm khoảng 23% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; đóng góp khoảng hơn 320 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng trên 2.400 lao động.

Trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức các chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc. Qua đó, đã mời gọi nhiều đối tác đến tỉnh khảo sát đầu tư, giới thiệu sản phẩm, tặng các thiết bị y tế để góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân Quảng Ngãi. Tỉnh đã tiếp nhận nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc để triển khai các dự án đầu tư về y tế, GD-ĐT.

Dấu ấn quan trọng như Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc - Quảng Ngãi (tổng vốn vay ODA khoảng 86,3 tỷ đồng) được xây dựng, với mục tiêu trở thành trường dạy nghề đạt chuẩn Quốc gia, dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giai đoạn 2021-2025 với vốn vay 231,57 tỷ đồng. Đầu năm 2022, dự án Làng Hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc đã được phê duyệt tài trợ cho một số tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi, với tổng vốn viện trợ khoảng 25 triệu USD.

Triển lãm ảnh Hợp tác và Phát triển Quảng Ngãi - Hàn Quốc ảnh 10 Tỉnh Quảng Ngãi mong các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành và phát triển 

Hướng đến tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh sẽ chú trọng giao lưu văn hóa đối ngoại, triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, xúc tiến thị trường Đông Bắc Á mà Hàn Quốc sẽ là quốc gia được chú trọng hàng đầu với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến.

Tin cùng chuyên mục