Triển lãm "50 năm - Một mùa xuân lịch sử"


Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2018), 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018) và đón xuân Mậu Tuất 2018, sáng 23-1, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM phối hợp với Thư viện Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 7 khai mạc Triển lãm tư liệu chủ đề “50 năm - Một mùa Xuân lịch sử”.

Đến dự triển lãm có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Triển lãm “50 năm - Một mùa Xuân lịch sử” diễn ra từ ngày 23 đến 29-1, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.

Triển lãm "50 năm - Một mùa xuân lịch sử" ảnh 1 Đại biểu tham quan triển lãm tư liệu “50 năm - Một mùa Xuân lịch sử”
Ban tổ chức trưng bày hàng ngàn ấn phẩm, sách, báo, hình ảnh về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 theo từng chuyên đề, gồm: “Tình thế mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”; “Chủ trương mở Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”; “Diễn biến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” và “Ý nghĩa Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Những tư liệu quý giá trên giúp công chúng tìm hiểu sâu sắc, toàn diện về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cũng như lịch sử đấu tranh giành độc lập vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là minh chứng thắng lợi trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta.

Đến tham quan triển lãm, nhiều chuyên gia, nhân chứng lịch sử khẳng định Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước tiến mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam, mang đến nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tin cùng chuyên mục