Triển khai Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn mới

Ngày 12-8, Bộ LĐTB-XH cùng Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và triển khai giai đoạn 2021 - 2030. 
Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, đề nghị Việt Nam cần đầu tư có mục tiêu vào thay đổi chuẩn mực xã hội theo hướng thúc đẩy bình đẳng giới như nhiều quốc gia đang làm và đây cũng là mục tiêu đầu tiên của chiến lược mới (2021 - 2030).

Chúc mừng Chính phủ Việt Nam công bố Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, đề nghị Việt Nam cần quan tâm tới sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái trong thập niên tới, bao gồm các vấn đề liên quan sự già đi của dân số Việt Nam, cách mạng 4.0 và tự động hóa việc làm, nhất là giải quyết các vấn đề lâu nay như nhận thức về năng lực lãnh đạo của phụ nữ và các chuẩn mực xã hội làm giảm giá trị của phụ nữ.

Tin cùng chuyên mục