Tri ân các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 _ 27-7-2020), ngày 21-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TPHCM do đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm các gia đình chính sách: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đó (91 tuổi), thương binh Nguyễn Xuân Hiển (66 tuổi), thương binh Huỳnh Văn Nghinh (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phụng (73 tuổi, vợ liệt sĩ) - đều ở quận 4.

 Tại đây, đồng chí Lê Thanh Liêm hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ sự tri ân của TPHCM trước đóng góp to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, thương binh cho quê hương đất nước.

Tri ân các gia đình chính sách ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đó. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chiều tối 21-7, đồng chí Lê Thanh Liêm cùng đoàn cũng đến thăm Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (Sở LĐTB-XH TPHCM), nơi đang chăm sóc, phụng dưỡng 52 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân thương binh liệt sĩ.


Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm hỏi sức khỏe 2 gia đình chính sách trên địa bàn quận Phú Nhuận: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty (87 tuổi, có 2 con trai là liệt sĩ); thương binh Nguyễn Thị Kim Dung (72 tuổi). Đồng chí Ngô Minh Châu kính chúc mẹ Nguyễn Thị Ty và bà Nguyễn Thị Kim Dung khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Ngày 21-7, Quận đoàn - Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến và hưu trí - Câu lạc bộ Cựu tù chính trị và tù binh quận 10 tổ chức chương trình giao lưu “Một thời tuổi trẻ”. Trong buổi giao lưu, các bạn đoàn viên, thanh niên gặp gỡ và lắng nghe nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ về những năm tháng hoạt động cách mạng, những khó khăn trong thời gian bị địch bắt, tù đày. Tại chương trình, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20 phía Nam” đã trao 20 phần quà (1 triệu đồng/ phần) tặng hội viên cựu tù chính trị quận có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục