Trên 28 năm tù trong vụ phá rừng ở Phú Mỡ

Sau 2 ngày mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại 33ha rừng phòng hộ ở xã Phú Mở (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên đã tuyên án 28 năm 6 tháng tù giam đối với 4 bị cáo.

Ngày 19-11, sau 2 phiên xét sử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng ở xã Phú Mỡ, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Huỳnh Anh Khương, nguyên cán bộ phòng TN-MT huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Các bị cáo Phạm Xuân Trình, La O Kính (trú xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) và La Lan Thập (trú xã Phú Mỡ) cùng lĩnh mức án 7 năm tù giam. Tất cả 4 bị cáo đều bị tuyên án tội hủy hoại rừng. 

Các bị cáo lĩnh án tại tòa. ảnh: MINH CHÂU.

Về trách nhiệm dân sự, TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo phải có trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường 2,1 tỷ đồng cho UBND xã Phú Mở để sung vào công quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 5-2016, tại vùng rừng Bình Ẩm (thuộc tiểu khu 83, 90, xã Phú Mỡ), các bị cáo Khương, Trình, Kính, Thập đã chặt phá 33ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất để lấy đất canh tác.

Trong đó, bị cáo Trình và Khương, tổ chức chặt phá 6,27ha rừng phòng hộ, 8ha rừng sản xuất; bị cáo Kính và Thập tổ chức chặt phá 18,73ha rừng phòng hộ.

Cũng trong vụ án này, trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã kỷ luật hình thức cảnh cáo với ông Đỗ Minh Tân, nguyên Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cùng các ông Nguyễn Hồng Đức (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân), So Bếp (Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ).

Ngoài ra, UBND huyện Đồng Xuân còn kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Cao Thanh Lương, Trưởng Phòng TN-MT huyện và khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc đối với ông Phan Văn Hóa, cán bộ Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân; kỷ luật cảnh cáo đối với ông La O Hóa, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ.

Tin cùng chuyên mục