Trên 11.400 thí sinh làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 là 11.657 (của 38 tỉnh thành) ở 13 hội đồng thi, với 49 điểm thi, 683 phòng thi. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 11.421 em, đạt tỷ lệ 97,98%. 
Ngày làm thủ tục dự thi diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi. Ảnh: QUANG PHÚC
Ngày làm thủ tục dự thi diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 5-8, các thí sinh thi đã làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 là 11.657 (của 38 tỉnh thành) ở 13 hội đồng thi, với 49 điểm thi, 683 phòng thi. Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 11.421 em, đạt tỷ lệ 97,98%. Như vậy, vẫn còn 236 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 2,02%.

Bộ GD-ĐT cho biết, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 6-8. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp, vừa đúng quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 diễn ra từ ngày 6 đến 7-8, có hơn 11.000 thí sinh thuộc 39 tỉnh thành dự thi. Bộ GD-ĐT thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên mục tiêu là tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn, khách quan như đợt 1. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn phòng dịch, tạo thuận lợi và công bằng cho thí sinh.

Với sự cộng đồng trách nhiệm, các địa phương đã phối hợp gửi - nhận thí sinh dự thi (một số thí sinh địa phương này đến dự thi ở địa phương khác) để tổ chức thi đảm bảo an toàn, đảm bảo quyền lợi cho các em. Hầu hết các địa phương đều xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trước khi tham gia kỳ thi.

Ngày mai, 6-8, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Toán.

Tin cùng chuyên mục