Trao tặng xe đạp và sữa cho học sinh dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 _  20-10-2021), Ban nữ công Cụm Thi đua số 3 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tặng quà cho học sinh, giáo viên, cán bộ, chiến sĩ ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

>> Clip: Trao tặng xe đạp và sữa cho học sinh dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

Tại chương trình, Cụm Thi đua số 3 (bao gồm: nữ công các đơn vị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh tiểu học và 12 thùng sữa cho học sinh trường mầm non là người dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn ở bản Rào Tre, xã Hương Liên.
Trao tặng xe đạp và sữa cho học sinh dân tộc Chứt ở bản Rào Tre ảnh 1 Trao tặng xe đạp cho các em học sinh

Đoàn công tác cũng đã trao tặng một số suất quà cho các giáo viên đang công tác tại địa bàn xã Hương Liên và cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác bản Rào Tre (thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh).

Trao tặng xe đạp và sữa cho học sinh dân tộc Chứt ở bản Rào Tre ảnh 2 Trao tặng sữa cho các em học sinh mầm non

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nguồn kinh phí trao tặng các phần quà được ban nữ công các đơn vị trong cụm thi đua đóng góp với tình cảm chân thành, hướng về biên cương, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các cán bộ, giáo viên, học sinh miền núi yên tâm công tác, học tập.

Tại bản Rào Tre hiện có 44 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, với 156 nhân khẩu. Nhiều năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chứt ngày càng tiến bộ, đổi mới và phát triển. Người dân đã biết cách tích lũy tiết kiệm, biết cách sản xuất lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng rau màu các loại để phục vụ cuộc sống...

Tin cùng chuyên mục