Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Sáng 30-8, Quận ủy quận 6, huyện ủy Hóc Môn và quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2022, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2022). 

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 1 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm trao Huy hiệu đảng cho đảng viên cao tuổi đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy quận 6, nhấn mạnh, những tấm Huy hiệu của Đảng có ý nghĩa tinh thần vô giá, là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của những đảng viên ưu tú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước nói chung và quận 6 nói riêng. Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng mà còn là vinh dự của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 6. 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 luôn đánh giá cao, trân trọng những đóng góp và tin tưởng các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng, sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển quận trong thời gian tới. 

Bí thư Quận ủy quận 6 mong muốn các đồng chí đảng viên cao tuổi đảng tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên
 
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 3 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 Ngô Thành Luông trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Đợt này, Quận ủy quận 6 trao tặng Huy hiệu Đảng cho 63 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; 27 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 7 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Đồng thời truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên.

* Cũng trong sáng 30-8, Huyện ủy huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Hóc Môn có 74 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu  60 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 37 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: C.T

Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên ôn lại ý nghĩa của những ngày lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại.

Đồng chí nhấn mạnh, Cách Mạng Tháng Tám là sự kiện mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Kế thừa truyền thống yêu nước cách mạng bất khuất, kiên cường của các bậc tiền bối, nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn – Bà Điểm quyết đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. 

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 5 Đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: C.T

Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn bày tỏ niềm vinh dự về việc Đảng bộ huyện có 74 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ huyện nhà.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 6
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 7 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: C.T

Đồng chí mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng luôn là chỗ dựa vững chắc, là tấm gương sáng để đội ngũ cán bộ Hóc Môn hôm nay tin tưởng, tự tin, nỗ lực công tác nhằm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân và sớm đạt các tiêu chí để trở thành TP thuộc TPHCM.

* Sáng 30-8, Quận ủy quận 6, huyện ủy Hóc Môn và quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2022, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2022). 

Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn quận.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 8 Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Phú Nhuận trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến các đảng viên cao tuổi

Ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng, nhấn mạnh, Các Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để chúng ta hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử, thực tiễn của cách mạng, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách Mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Đông Tùng, năm 2022, với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận, cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế và nhân dân trong quận đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ với các biện pháp phòng, chống dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 9 Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Hửu Hồng

Dịp này, Đảng bộ quận Phú Nhuận có 115 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 6 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 23 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 54 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 10 Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên cao tuổi của quận

Đây chính là những đảng viên kiên trung, từng vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; là những tấm gương dành cả cuộc đời để phấn đấu cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản. Huy hiệu Đảng được trao dịp 2-9 cũng là sự ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển của đất nước.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 11 Các đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại quận Phú Nhuận 

* Ngày 30-8, Quận ủy quận 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2022), Quốc khánh 2-9 và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 đến các đảng viên.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy quận 4.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 12 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi

Dịp này, Đảng bộ quận 4 có 40 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, quận 4 có 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.  

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý mà Đảng dành tặng cho những đảng viên suốt đời phấn đấu vì nước, vì dân, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng. Được nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự cho các đảng viên, vinh dự cho gia đình, là niềm vui chung của chi bộ, đảng bộ nơi các đảng viên đang sinh hoạt và toàn Đảng bộ quận 4.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 13 Các đảng viên quận 4 hát Quốc ca trước khi vào lễ trao Huy hiệu Đảng
Đồng chí Nguyễn Quốc Thái nhấn mạnh, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 2-9, dù tuổi đời và tuổi đảng khác nhau, điều kiện, hoàn cảnh gia đình và sức khỏe khác nhau, nhưng dù trên cương vị nào các đồng chí cũng chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực cùng với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xây dựng quận 4 ngày càng giàu đẹp hơn.
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 14 Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9
Trân trọng chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, rèn luyện và quá trình cống hiến của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Quốc Thái tin tưởng rằng thêm một tuổi đời, thêm một tuổi Đảng, các đồng chí đảng viên càng thêm bản lĩnh, trí tuệ và trên mỗi cương vị của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực cho chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

* Chiều 30-8, đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến nhà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại quận Phú Nhuận dịp 2-9. Cùng tham dự có Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn.

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 15 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đến nhà trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Doãn Tợi
Đồng chí Trần Kim Yến đã đến nhà trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Minh Thu (đảng viên Đảng bộ phường 5) và đồng chí Trần Doãn Tợi (đảng viên Đảng bộ phường 9).
Đây là các đảng viên cao tuổi, có nhiều đóng góp cho đất nước. Hiện sức khỏe các đảng viên yếu, đi lại khó khăn nên không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng do địa phương tổ chức.
Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 16 Đồng chí Trần Kim Yến chúc mừng đảng viên Phạm Thị Minh Thu nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng
Tại mỗi nơi đến trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Kim Yến kính chúc các đồng chí đảng viên sống vui khỏe và là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ sau.

Tin cùng chuyên mục