Trao tặng quà phụ nữ, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Ngày 21-1, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ, Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – tết nghĩa tình”, trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng đến phụ nữ khó khăn, khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ mang thai, nữ công nhân khó khăn…
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu trao quà tặng phụ nữ khó khăn
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu trao quà tặng phụ nữ khó khăn

Tại chương trình, phụ nữ khó khăn còn được làm đẹp, cắt, tạo kiểu tóc miễn phí, mua sắm tại các quầy hàng với giá ưu đãi.

Năm nay, Hội LHPN TP huy động các nguồn lực trao tặng 5.093 phần quà tết, với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng thực hiện chăm lo đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung chăm lo tết cho 9 nhóm: Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; Hội viên phụ nữ khuyết tật, chất độc da cam; Cán bộ Hội, cán bộ hưu trí Thành Hội và gia đình chính sách Phụ vận; Gia đình của các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các vùng biên giới, hải đảo; Nữ chủ nhà trọ, công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê ăn tết; Phụ nữ dân tộc, tôn giáo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; Nữ công nhân làm việc ngành bảo vệ môi trường có hoàn cảnh khó khăn; Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19; Phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngoài ra, Hội LHPN 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn dự kiến trao hơn 50.000 phần quà tết với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Lưu, đánh giá cao các cấp Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trẻ mồ côi do dịch Covid-19, đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm của hệ thống hội, của các cấp, các ngành đối với người dân.

“Những món quà tết gửi đến các gia đình hội viên phụ nữ tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của lãnh đạo thành phố, của các cấp hội. Hy vọng đây là động lực để người dân thành phố thấy vui hơn, ấm áp hơn trong những ngày tết đến”, đồng chí Nguyễn Văn Lưu bày tỏ.
Trao tặng quà phụ nữ, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn ảnh 1 Phụ nữ khó khăn mua sắm tại chương trình “Xuân yêu thương – tết nghĩa tình”

Dự kiến trong dịp tết năm nay, TPHCM dành trên 900 tỷ đồng để chăm lo tết cho nhiều đối tượng, tăng 108 tỷ đồng so với tết 2021. Hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng có nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trao tặng quà phụ nữ, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn ảnh 2 Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà tết đến phụ nữ khó khăn

Ngoài chương trình “Xuân yêu thương, tết nghĩa tình”, Hội LHPN cũng tổ chức chương trình “Tết hạnh phúc” trao tặng 502 suất quà tết cho phụ nữ dân tộc, phụ nữ có đạo, nữ công nhân lao động, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid -19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 10 quận huyện 1, 5, 6, 7, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Củ Chi và Cần Giờ.

Trao tặng quà phụ nữ, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn ảnh 3 Làm đẹp miễn phí đón tết

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về triển khai chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19,  Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội LHPN TPHCM, Thành Đoàn TPHCM và Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho 2.402 trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ do Covid-19, với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.

Trao tặng quà phụ nữ, đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn ảnh 4 LĐLĐ quận 1 trao quà tết đến nghiệp đoàn xe ôm tại quận 1

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 1 tổ chức trao quà tết đến 173 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm. Mỗi suất gồm tiền mặt 500.000 đồng và quà trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận 1 cũng tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân tại Công ty cổ phần Thực phẩm Trung Sơn, Công ty cổ phần Savimex và Công ty TNHH E.lland Việt Nam. Dịp này, LĐLĐ quận 1 đã tặng 200 phần quà đến gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết (mỗi phần quà gồm 700.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng); trao 1.800 phần quà (mỗi phần là 500.000 đồng tiền mặt) đến công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Tin cùng chuyên mục