Trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19

Những món quà yêu thương của các mạnh thường quân đã được gửi đến các chiến sĩ, cán bộ y tế huyện Hóc Môn với tinh thần cùng chung tay chống dịch.

Trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế được chuyển đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn

Ngày 15-6, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các mạnh thường quân đã cùng Công ty Sen Vàng trao tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn nhằm hỗ trợ trong những ngày sắp tới, khi toàn TPHCM thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày.

Trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và các mạnh thường quân trao tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn 

Quà tặng là 300 thùng nước giải khát, 100 thùng mì gói, 50 thùng bánh, 30 thùng nước suối, 10 thùng khẩu trang y tế, 10 thùng găng tay, 5 thùng quần áo bảo hộ, 100 lốc nước suối, 1 tấn khoai lang và trái cây tươi, cơm cháy,…

Trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Các mạnh thường quân vận chuyển nhu yếu phẩm đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hóc Môn

Ông Đỗ Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, bày tỏ cám ơn mạnh thường quân đã quan tâm chia sẻ với huyện Hóc Môn chống dịch, hỗ trợ điểm cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nhị Tân; những món quà thiết yếu trị giá gần 100 triệu đồng.

Sáng 15-6, tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) đã tiếp nhận kinh phí 100 USD, ủng hộ mua vaccine phòng, chống Covid-19 từ em Bùi Đình Phúc, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tây, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Bấc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã trân trọng đón nhận số tiền do em Phúc đóng góp; đồng thời trao thư cảm ơn trước nghĩa cử cao đẹp của em với cộng đồng.

Trao tặng nhu yếu phẩm phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4 Bà Nguyễn Thị Bấc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) trao thư cảm ơn cho em Bùi Đình Phúc

Mẹ của em Phúc, chị Trần Thị Kim Lan cho biết, số tiền ủng hộ mua vaccine là phần thưởng của người chú họ thưởng cho Phúc vì đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021. Vừa qua, khi thấy báo, đài thông tin về việc kêu gọi người dân đóng góp kinh phí mua vaccine, Phúc xin ý kiến của ba, mẹ dùng phần thưởng này để ủng hộ quỹ vaccine và được ba, mẹ đồng ý.

Phúc là con thứ hai của anh Bùi Đình Tấn (nhân viên văn phòng của một công ty ở quận 3) và chị Trần Thị Kim Lan (bán bánh mì ở nhà). Phúc là học sinh giỏi nhiều năm liền .

Tin cùng chuyên mục