Trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc thiểu số

Trưa 26-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Ban Dân tộc TPHCM, Báo Công an nhân dân tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận; Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, chương trình trao học bổng cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại phường 1, 2 (quận 8) do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khởi xướng từ năm học 1999-2000, đến nay đã hơn 20 năm chương trình ngày càng phát triển. Qua đó, nhiều em học sinh người Chăm đã tốt nghiệp phổ thông, cử nhân, thạc sĩ…

“Đó là những bước đi ấn tượng của thế hệ học sinh người Chăm. Và quá trình đó gắn với sự chăm lo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và quận 8, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Trương Hoà Bình”, đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, hơn 100 ngày qua, TPHCM đã căng mình chống dịch Covid -19, nay tình hình đã có bước chuyển đáng kể. Tuy nhiên, trong điều kiện TPHCM vẫn còn dịch Covid -19 nên các em học sinh chưa thể đến trường học tập và phải học trực tuyến ở nhà. Do đó, máy tính bảng là một phương tiện phục vụ cho việc học trực tuyến của các em học sinh. Thế nhưng, trên thực tế còn nhiều em học sinh không có máy tính để học nên việc học tập trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc trao tặng máy tính bảng một cách kịp thời sẽ giúp các em có phương tiện học trực tuyến tại nhà.

Trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc thiểu số ảnh 1 Các đồng chí Trương Hòa Bình, Nguyễn Hồ Hải trao quà tặng cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cảm ơn  nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các nhà hảo tâm đã quan tâm trao tặng các em học sinh dân tôc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn dụng cụ học tập trong năm học 2021-2022.

Trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc thiểu số ảnh 2 Các nhà tài trợ trao quà tặng cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân thông tin, 14 năm qua, đồng chí Trương Hoà Bình là Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an nhân dân. Theo đó, Quỹ đã vận động hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em học sinh dân tộc Chăm, Khmer. Mỗi năm, Quỹ hỗ trợ 2 lần cho các em học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân đã trao tặng 100 máy tính bảng cho các em học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện cho học sinh nhận máy tính bảng, em Asikine Hồng, học sinh lớp 12 Trường THPT Tạ Quang Bửu bày tỏ, bản thân rất vui khi được các cấp lãnh đạo và nhà tài trợ quan tâm chăm lo hỗ trợ máy tính bảng để tham gia học trực tuyến. Qua đó, tạo điều kiện và động lực để bản thân tiếp tục con đường học tập. Em Asikine Hồng hứa sẽ cố gắng học tập, phấn đấu đạt thành tích cao.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an nhân dân trao tặng 100 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay với trị giá 350 triệu đồng. Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi tặng 101 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng và gia đình ông Võ Văn Bảy tặng 1.000 cuốn tập trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục