Trao quyết định nhân sự Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM

Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM và Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TPHCM. Đồng chí Trần Xuân Điền, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy khối.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM cho đồng chí Trần Xuân Điền. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM cho đồng chí Trần Xuân Điền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 15-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM và trao quyết định nhân sự Đảng bộ này.

Cùng dự có các đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM và Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TPHCM. Đảng bộ khối có 91 tổ chức đảng.

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy khối gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận, điều động và chỉ định đồng chí Trần Xuân Điền, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối.

Các đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TPHCM; Võ Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối.

Trao quyết định nhân sự Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM là rất có ý nghĩa, vì lần đầu tiên có Đảng bộ các cơ sở thuộc Bộ Công thương thống nhất. Điều này thể hiện sự quan tâm của Bộ Công thương cũng như Thành ủy TPHCM trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các doanh nghiệp có nguồn gốc là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại và sau này là Bộ Công thương.

Về nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ khối trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gợi ý về nhiệm vụ đảm bảo quan hệ ổn định với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, để đảm bảo doanh nghiệp có vốn nhà nước phải thực hiện theo đường lối chung của Chính phủ, thông qua Bộ Công thương. Yêu cầu này đòi hỏi phải có quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương. Việc này cũng nhằm xác định được các chủ trương của Đảng sẽ đến với các doanh nghiệp trong khối, thông qua Đảng ủy khối là như thế nào?.

Trao quyết định nhân sự Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao quyết định cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM có 91 tổ chức đảng trực thuộc tại các cơ sở đảng tại doanh nghiệp có uy tín trong cả nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, sản xuất hoặc xăng dầu. Đây là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Vì vậy, Đảng ủy khối nghiên cứu vào từng loại doanh nghiệp để đề nghị xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ở đâu có cấp ủy thì nơi đó, dù ai là chủ sở hữu chính cũng không được làm trái pháp luật. Do đó, tổ chức Đảng nơi đây phải thể hiện được vai trò giám sát để các doanh nghiệp không được làm trái pháp luật; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp người lao động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Trao quyết định nhân sự Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao quyết định Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ mới cần lựa chọn tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đại hội điểm, trong đó có xác định mô hình Đảng trong các doanh nghiệp như thế nào?. Từ đó tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ khối, để đảm bảo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối gắn với sự phát triển của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục