Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 22-4, Quận ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận 10 (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận năm 2022. 

Đến dự có các ông, bà: Dư Trọng Đường, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố; Hồ Thị Trường, chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Hộ nghèo và hộ cận nghèo là nhóm bị tác động sớm nhất khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, những hộ trên hầu hết bị gián đoạn mưu sinh. Trên tinh thần không để người dân tái nghèo sau dịch Covid-19, Ban giảm nghèo bền vững quận 10 phối hợp các ban ngành, đoàn thể và UBND 14 phường khảo sát nhu cầu thực tế của các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo để thẩm định phương tiện sinh kế đáp ứng điều kiện hoàn cảnh của từng hộ.

Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh 1 Trao bảng tượng trưng phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Trong đợt 1 năm 2022, có 12 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 3 hộ khó khăn, 1 hộ vượt chuẩn nghèo trên địa bàn quận được trao tặng phương tiện sinh kế.

Bà Lê Thị Thu Uyên thuộc diện hộ cận nghèo của phường 15, quận 10. Nguồn thu nhập chính để nuôi 2 con ăn học là từ nghề may vá gia công, sửa chữa quần áo. Máy may của bà hiện đang bị hư hỏng. Trong đợt này, bà được trao tặng chiếc máy may công nghiệp làm phương tiện sinh kế. Bà bày tỏ, đây là món quà thiết thực, giúp công việc của bà thuận lợi hơn; là nguồn động viên ý nghĩa, giúp gia đình bà nuôi dạy 2 con nhỏ và vươn lên ổn định cuộc sống. Thay mặt những hộ được nhận phương tiện sinh kế, bà Uyên cam kết sẽ sử dụng phương tiện một cách hiệu quả nhất.

Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh 2 Các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận phương tiện sinh kế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 10, thông tin: năm 2022, quận 10 quyết tâm có từ 4 đến 7 phường trong số 14 phường hoàn thành cơ bản chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thay mặt Quận ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận 10, ông Bùi Thế Hải cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân, giúp chương trình giảm nghèo bền vững tại quận đạt được nhiều kết quả thiết thực; mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong thời gian tới.

Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo ảnh 3 Ông Bùi Thế Hải trao tặng xe nước mía cho một hộ nghèo

Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải bày tỏ tin tưởng các hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng những phương tiện này đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế gia đình, từ đó nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, ông Bùi Thế Hải chỉ đạo các phường hỗ trợ sắp xếp địa điểm để các hộ sử dụng phương tiện sinh kế có nơi buôn bán ổn định, không vi phạm trật tự lòng lề đường.

Những phương tiện sinh kế được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt 1 năm 2022 bao gồm 7 máy may công nghiệp, 2 máy vắt sổ, 2 xe bán nước mía, 6 xe bán thực phẩm, bán nước giải khát, 1 xe đạp (tổng kinh phí 104,6 triệu đồng). Những phương tiện sinh kế này do ông Hoàng Nam Bắc, Viện trưởng Viện KSND quận 10; lãnh đạo Công ty cổ phần Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục