Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi

Ngày 24-8, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9), Quận ủy quận 8 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại nhà đối với đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, đảng viên thuộc Đảng bộ phường 5, quận 8.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận 8.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Phạm Ngọc Ẩn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc đồng chí Phạm Ngọc Ẩn nhiều sức khỏe, trường thọ, vui khỏe để tiếp tục có những đóng góp ý kiến cho Đảng và thế hệ sau. 

Xúc động khi được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn cho biết đã có chặng đường dài theo Đảng để chiến đấu, trong đó có nhiều chặng đường gian khó nhưng ông cùng các đồng chí của mình đã vượt qua. Đồng chí cho biết từ ngày giơ nắm tay tuyên thệ, đồng chí đã nguyện suốt đời theo Đảng và đến nay vẫn một lòng như thế.

Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi ảnh 1 Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn cho biết vinh dự khi nhận được Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng
Đồng chí Phạm Ngọc Ấn, 95 tuổi, quê quán huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư xã ủy Năm Căn; Bí thư thị trấn Năm Căn; Bí thư xã Tân Duyệt - Ngọc Hiển; Trưởng Ban Binh vận huyện Duyên Hải - Cà Mau; Phó Ban Binh vận tỉnh Cà Mau; Bí thư Đảng ủy - Đội trưởng Đội nội tuyến sĩ quan và Hải quân; Thường trực Quận uỷ quận 7 - Trưởng Ban tuyên huấn - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 7; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8; Sau khi về hưu, đồng chí chuyển sinh hoạt về địa phương.
Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chất
Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đến nhà riêng tại huyện Nhà Bè trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chất, thuộc Đảng bộ xã Nhơn Đức và đồng chí Nguyễn Thị Xy, thuộc Đảng bộ Thị trấn Nhà Bè. Cùng dự có Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung.
Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi ảnh 3 Trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Văn Chất

Đồng chí Nguyễn Văn Chất, 88 tuổi, quê quán xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí từng tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận. Đồng chí nhận được nhiều huân huy chương do Đảng, Nhà nước trao tặng, như: Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến công hạng BaI, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba.

Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thị Xy trong ngày nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Xy, 90 tuổi, quê quán xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Xy từng là cán bộ liên lạc xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện; tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 “Nữ du kích” huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng; Ban chấp hành công đoàn xí nghiệp Bến Hòn Gai, Quảng Ninh. Sau đó hưu trí về sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Thị trấn Nhà Bè. Đồng chí được nhận Huy chương chiến công hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Hai.

Trao Huy hiệu 75 và 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Xy

Tại mỗi nơi đến trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui khi biết đảng bộ, địa phương có nhiều sự chăm lo đến các đảng viên cao tuổi, có nhiều đóng góp cho nền độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc các đảng viên cao tuổi sống vui khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. 

Tin cùng chuyên mục