Trao Huân chương Độc lập, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 123 sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu

Chiều 22-12, thừa ủy quyền từ Chủ tịch nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 4 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 20 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 97 đồng chí là sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao tặng và chúc mừng các đồng chí nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao tặng và chúc mừng các đồng chí nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 22-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc; gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2017).

Tham dự có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ tư lệnh TPHCM.

Đông đảo cán bộ quân đội, Anh hùng LLVT nghỉ hưu; gia đình tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã từ trần cũng đến tham dự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền từ Chủ tịch nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 4 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 20 đồng chí; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 97 đồng chí là sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu.

Trao Huân chương Độc lập, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 123 sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu ảnh 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao tặng và chúc mừng các đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc . Ảnh: VIỆT DŨNG
Trao Huân chương Độc lập, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 123 sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao tặng và chúc mừng các đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang khẳng định, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội và công an là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền đất nước. QĐND đóng góp quan trọng vào sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc “thế trận lòng dân”, quốc phòng toàn dân.

Trao Huân chương Độc lập, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 123 sĩ quan, tướng lĩnh nghỉ hưu ảnh 3 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chúc mừng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Đặng Thọ Truật nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Tất Thành Cang, trải qua 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Quân đội ta không chỉ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất mà còn là đội quân văn hóa, hình mẫu của một đội quân cách mạng. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ nối tiếp nhau lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng danh lịch sử nước nhà.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc của nhân dân, lực lượng vũ trang TPHCM không ngừng củng cố, xây dựng về chất lượng, số lượng; hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mong muốn và tin tưởng các Anh hùng LLVT, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp QĐND tiếp tục giữ mãi và làm rạng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Là cầu nối chặt chẽ, chỗ dựa vững chắc giữa cấp ủy cơ sở với nhân dân; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Chúc mừng những cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng, đồng chí Tất Thành Cang cho rằng quá trình công tác và sự cống hiến của các đồng chí là vô cùng cao quý, trường tồn cùng dân tộc. Phần thưởng trên thể hiện ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao của những người con ưu tú.

Tin cùng chuyên mục