Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 30-8, trước thềm năm học 2022-2023, UBND quận 10, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10 phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm) tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận (đợt 2).
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10 (giữa) và TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 (bìa phải) trao quà cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: TẤN SANG
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10 (giữa) và TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 (bìa phải) trao quà cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Ảnh: TẤN SANG

Trong đợt này, có 35 học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận 10 được nhận học bổng, gồm: 15 học sinh cấp Tiểu học, 12 học sinh cấp THCS, 4 học sinh cấp THPT, 4 sinh viên đại học; mỗi suất trị giá từ 1,5 đến 3 triệu đồng, tùy cấp học. Tổng trị giá các suất học bổng là 66,5 triệu đồng.

Tại buổi lễ, 40 trẻ em có cha hay mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng qua đời do mắc Covid-19 đã tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Hoa Lâm. Đây là những em được Tập đoàn Hoa Lâm hỗ trợ trong thời gian 5 năm, với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/em/tháng. Sau khi nhận hỗ trợ đợt 1 vào tháng 1-2022, đây là đợt 2 các em nhận hỗ trợ, mỗi em được nhận 15 triệu đồng (2,5 triệu đồng/tháng, trong thời gian từ tháng 7-2022 đến tháng 12-2022), cùng 1 hộp bánh trung thu, 10 quyển tập.

Dịp này, quận 10 cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương (1 căn trị giá 30 triệu đồng, 1 căn trị giá 11 triệu đồng) cùng 1 suất hỗ trợ học nghề trị giá 3 triệu đồng cho các hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa nhà và học nghề.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Lãnh đạo quận 10 trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho các hộ nghèo. Ảnh: TẤN SANG

Tính đến đầu năm 2022, toàn quận 10 còn 455 hộ nghèo và 126 hộ cận nghèo, với 1.601 nhân khẩu; trong đó có 421 học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trên địa bàn quận. Một trong những giải pháp quận 10 quan tâm tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo là trao học bổng, sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ học nghề cho học sinh, sinh viên hộ nghèo…

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Trao học bổng cho các học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: TẤN SANG

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải cảm ơn sự chung sức hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trong đó có các đơn vị thuộc Tập đoàn Hoa Lâm đã cùng quận 10 thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ông bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, quận 10 tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, qua đó góp phần cùng quận hoàn thành cơ bản chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; mà trước mắt là mục tiêu đến cuối năm 2022, quận 10 có 7 phường cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục