Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh An Giang

Bà Phạm Thị Kim Thương, Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu vừa trao học bổng cho các học sinh giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang với số tiền tài trợ là 300 triệu đồng. 
 Bà Phạm Thị Kim Thương cùng các học sinh được nhận học bổng
 Bà Phạm Thị Kim Thương cùng các học sinh được nhận học bổng

Đây là năm thứ 20 học bổng Xổ số kiến thiết An Giang được trao. Đợt này, 110 học sinh tiêu biểu được nhận học bổng từ nguồn tài trợ của các Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Tây Ninh. Các em được nhận học bổng đều là học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, tiếp tục thực hiện hoài bão, ước mơ của mình trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Có 4 loại học bổng được cấp mới và tái cấp lần này, với 2.921 suất, có tổng số tiền được trao là 11 tỷ 700 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị tài trợ đã duy trì, xét trao học bổng trong suốt 20 năm qua. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục đồng hành cùng các ngành, các cấp, hội khuyến học giúp đỡ các em được tiếp tục đến trường, thực hiện hoài bão, ước mơ của mình trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Trong suốt nhiều năm qua, bên cạnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hằng năm, công ty đều dành hàng nghìn tỷ để hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh - sinh viên nghèo học giỏi... Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công ty đã thường xuyên trao học bổng “Thắp sáng tương lai”, tài trợ Quỹ Tấm lòng vàng để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, có ý chí vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

Tin cùng chuyên mục