Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2021 cho 6 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc

Ngày 15-10, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. 
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Ảnh: VGP
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Ảnh: VGP

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được trao hàng năm nhằm góp phần cổ vũ, động viên chị em phụ nữ không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong danh sách tập thể, cá nhân được trao giải thưởng năm nay có sự góp mặt rất lớn của ngành y tế, đó là hai tập thể nữ cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM); tập thể Hội Phụ nữ Bệnh viện Công an và PGS-TS bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Cùng ngày, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, vinh danh 24 dự án tiêu biểu với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng và nhiều phần thưởng khác. 

Tin cùng chuyên mục