Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019

Chiều 19-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 cho tập thể, cá nhân các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng.
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Nguồn: dangcongsan.vn
Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Nguồn: dangcongsan.vn

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 tập thể được trao cho các nhà khoa học nữ Phòng Thí nghiệm cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, với các nghiên cứu nhằm giảm gánh nặng bệnh tật do dịch bệnh cúm.

Giải thưởng cá nhân được trao cho PGS-TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với thành tích nổi bật là nhân giống, nuôi trồng loài cây dược liệu với 12 giống dược liệu quý được Nhà nước cấp bằng bảo hộ.

Nhân dịp này, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã trao 5 suất học bổng cho các nữ học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc; Trung ương Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 30 suất học bổng cho nữ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục