Trao giải hai cuộc thi chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam đã chính thức khép lại với những giải thưởng được lựa chọn xứng đáng.

Ở mảng cuộc thi sáng tác ca khúc, ban tổ chức đã nhận được 82 bài tham gia của các tác giả trên toàn quốc. Bên cạnh những cây viết trẻ, các tác giả là thành viên của những Hội Văn học nghệ thuật, Hội âm nhạc các tỉnh - thành, các nhạc sĩ không chuyên..., còn có một số tác giả đã ngoài 70, thậm chí có tác giả hơn 90 tuổi dự thi bằng ca khúc viết tay.

Đánh giá về các tác phẩm dự thi, đại diện ban tổ chức cho biết các ca khúc thể hiện nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; cổ vũ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phản ánh sinh động cuộc sống, học tập, rèn luyện của thanh niên; khích lệ tinh thần vượt khó, xung kích tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Các ca khúc dự thi còn thể hiện tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, đối mặt với mọi khó khăn, dám ước mơ và dấn thân chinh phục những đỉnh cao, khẳng định dấu ấn của mình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước; thể hiện vai trò, ý nghĩa của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành với thanh niên... 

Ban giám khảo cuộc thi gồm nhạc sĩ Trọng Đài, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, nhạc sĩ Hoài An đã chấm thi vòng sơ khảo và chung khảo.

Kết quả, cuộc thi không có giải nhất. Giải nhì được trao cho ca khúc Đường chúng ta đi vào kỷ nguyên số (tác giả: Trần Văn Đạo). Hai giải ba lần lượt thuộc về Tôi yêu Tổ quốc tôi (Mai Trâm) và Tổ quốc tôi yêu(Nguyễn Vĩnh Lộc). Ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích.

Trao giải hai cuộc thi chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ảnh 1 Tác giả Trần Văn Đạo đạt giải nhì tại cuộc thi sáng tác ca khúc
Trao giải hai cuộc thi chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ảnh 2 Tác giả Trần Văn Đạo tự tin thể hiện sáng tác của mình tại lễ trao giải
Trong khi đó, ở mảng sáng tác biểu trưng có tổng cộng 165 bài dự thi tham gia. Các tác phẩm đã thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong thời đại mới; sự phát triển vững mạnh của Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước.
Trao giải hai cuộc thi chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ảnh 3 3 tác giả đạt giải cao nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng
Trao giải hai cuộc thi chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ảnh 4 Biểu trưng giành giải nhất tại cuộc thi

Ban tổ chức đã trao giải nhất thuộc cho tác giả Dương Đoàn Anh Minh. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về tác giả Lê Quang Lợi và Nguyễn Phước Đức.

Tin cùng chuyên mục