Trao giải cuộc thi Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 7-11, Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL) và Hội Người mù Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trao giải cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Hà Nội Mới
Trao giải cho các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Hà Nội Mới

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 41 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất thuộc về ông Nguyễn Trung Thành, hội viên Hội Người mù tỉnh Nghệ An. Hai giải nhì được trao cho bà Lê Thị Diệu Châu, Phó Chủ tịch Hội Người mù TP Đà Nẵng và Lê Dương Thể Hạnh.

Cuộc thi được phát động từ tháng 8 đến cuối tháng 9-2020, dành cho người khiếm thị, không giới hạn độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp. Đây là cơ hội cho người khiếm thị cả nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc đọc và học tập suốt đời.

Cuộc thi cũng góp phần phát triển năng lực tự học, nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo, phát triển trí tuệ, tâm hồn, nhân cách… của người khiếm thị; khẳng định giá trị tốt đẹp của việc đọc và tự học đối với sự phát triển của con người, đặc biệt là người khiếm thị. 

Tin cùng chuyên mục