Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho nam sinh quên mình cứu ba mẹ con

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (Hà Nội) - nơi sinh viên Hoàng Đức Hải theo học cho hay, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất sẽ vào Thanh Hóa để trao tặng bằng tốt nghiệp danh dự cho Hoàng Đức Hải.

Đây là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên không may qua đời khi chưa tốt nghiệp, để tôn vinh hành động cứu người của em, coi đó là tấm gương sáng của sinh viên toàn trường về lòng dũng cảm.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho em Hoàng Đức Hải ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, về hành động dũng cảm cứu người.
Ngày 8-2, em Hoàng Đức Hải đã dũng cảm cứu 3 người thoát khỏi đuối nước tại chân cầu Ghép, huyện Tĩnh Gia. Cứu được người nhưng do bị kiệt sức và mất nhiệt, em Hải đã bị dòng nước cuốn trôi và tử nạn.
Chia sẻ nỗi đau với gia đình em Hải, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình em.

Tin cùng chuyên mục