Trao 840 bồn chứa nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL

Ngày 26-3, nhóm từ thiện "Chia sẻ-Sharing" của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam… đã đến 8 tỉnh ĐBSCL đang bị ảnh hưởng khốc liệt của hạn mặn, trao 840 bồn chứa nước ngọt cho bà con, với tổng giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng. 

Trao 840 bồn chứa nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL
Trao 840 bồn chứa nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn ĐBSCL ảnh 1 Bà Mai Thị Hạnh (thứ hai từ trái sang), Phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trao bồn chứa nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn tỉnh Kiên Giang 

Theo đó, có 840 bồn nước (loại 1.000 lít) và 6.500 khẩu trang vải được hỗ trợ cho người dân các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và các đồn biên phòng… Cụ thể, ngày 26-3, đoàn đã trao 104 bồn chứa nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn tại xã Nam Thái A, huyện An Biên (Kiên Giang); đồng thời trao 104 bồn nước tại huyện U Minh (Cà Mau). Ngoài ra, các đơn vị chức năng còn kết hợp khánh thành 200 giếng nước ngọt, tặng cho hộ nghèo 4 huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Nước (Cà Mau) với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, do Tập đoàn Trung Thủy tài trợ, cùng vốn đối ứng của 4 huyện là 97 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục