Trao 600 suất quà cho đồng bào vùng lũ Quảng Bình

Ngày 28-10, Báo SGGP và Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (FE Credit) đã trao 600 suất quà đến đồng bào vùng lũ tại 2 xã Dân Hóa, Trọng Hóa của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (ảnh).
Trao 600 suất quà cho đồng bào vùng lũ Quảng Bình

Tại xã Trọng Hóa, đoàn cứu trợ trao tận tay 300 suất quà với trị giá 500.000 đồng/suất cho người dân tại các bản sâu trong khu vực biên giới gồm: Lòm, Dộ, Tà Vờng, Cha Cáp… và một suất quà trị giá 1 triệu đồng cho gia đình chiến sĩ biên phòng Hồ Ngói qua đời khi giúp dân chạy lũ vào đầu tháng 10-2020.

Chiều cùng ngày, đoàn cũng trao 300 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho đồng bào xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là 2 xã miền núi của huyện Minh Hóa, Quảng Bình chủ yếu là đồng bào các dân tộc Khùa, Mày, Rục, Trì Thổ, Mã Liềng vừa bị 3 trận lũ cô lập nặng.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trao tặng sau lũ là rất thiết thực với bà con dân bản, đồng bào sẽ mua giống lúa hoặc mua đồ dùng thiết yếu để ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục