Trao 33 giải thưởng tại Liên hoan Múa mở rộng TPHCM 2022

Tối 27-10, tại Nhà hát Thành phố, Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM tổ chức lễ bế mạc, tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan Múa mở rộng TPHCM lần thứ 7 năm 2022.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy trao giải A cho 5 tác phẩm múa xuất sắc nhất
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy trao giải A cho 5 tác phẩm múa xuất sắc nhất

Đến tham dự chương trình có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM - NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TPHCM Nguyễn Trường Lưu, cùng đông đảo các NSND, NSƯT, các biên đạo, diễn viên múa.

Liên hoan đã diễn ra sôi nổi trong 3 buổi tối 24, 25 và 26-10 tại Nhà hát Thành phố với nhiều sắc màu nghệ thuật phong phú và hấp dẫn.

Hơn 150 diễn viên, biên đạo múa trẻ tài năng đã tham gia trình diễn 50 tác phẩm múa đẹp, ấn tượng, thể hiện đa dạng các đề tài.

Tại lễ bế mạc, tổng kết và trao giải liên hoan, ban tổ chức đã quyết định trao tặng 33 giải thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.

5 giải A tác phẩm thuộc về các tác phẩm: Vòng tay (Công ty Mania Family), Mắt bão (Công ty múa SCBC Việt Nam), Con đường trên biển (Vũ đoàn Việt Hải), Mạch nguồn (Đoàn Văn công Quân khu 7), Hai thương một chờ (Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM).

3 giải A cá nhân trao cho diễn viên múa Nguyễn Huỳnh Như, Phạm Thế Phương và Thạch Hiểu Lăng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 7 giải B và 9 giải C cho các tác phẩm múa; 4 giải B và 5 giải C cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Trường Trung cấp Múa TPHCM cũng trao tặng thêm 8 giải phụ gồm 6 giải diễn viên múa triển vọng, giải diễn viên xuất sắc và giải tác phẩm xuất sắc, để động viên tinh thần học tập và chịu khó rèn luyện, sáng tạo của các bạn trẻ đang theo học tại trường.

Tin cùng chuyên mục