Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Từ ngày 14 đến ngày 16-11-2020, đoàn công tác xã hội của Công đoàn Báo chí Phía Nam, Trường Trung cấp Quang Trung, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM đã đến 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để trao 1.000 phần quà cho bà con vùng lũ và 800 phần quà cho các em học sinh.

Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

Tham gia đoàn có 80 thành viên là các nhà báo, nhà giáo, các y bác sĩ và các mạnh thường quân.

Với sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương, VKSND tỉnh Quảng Trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con vùng bị bão lũ với tổng số gạo là hơn 10 tấn và hơn 8 tấn nhu yếu phẩm.

Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ảnh 1 Đoàn gồm 80 thành viên là các nhà báo, nhà giáo, các y bác sĩ và các mạnh thường quân 
Cụ thể, ngày 14-11, tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrong, tỉnh Quảng Trị, đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng 500 phần quà (gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho người dân; trao 400 phần quà (gồm quần áo và dụng cụ phục vụ học tập) cho học sinh tại các trường cấp 1 của địa phương.
Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ảnh 2 Đoàn chuẩn bị quà tặng người dân hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Ngày 16-11, tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đoàn tiếp tục trao 500 phần quà cho người dân và 400 phần quà cho học sinh cấp 1 bị ảnh hưởng bão lũ.

Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ảnh 3 Trao quà cho các em học sinh
Trao 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ảnh 4 Đoàn đã trao tặng 1.800 phần quà cho đồng bào vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Trước đó, từ ngày 20-10 đến 12-11, Công đoàn Báo chí phía Nam đã vận động các nhà hảo tâm và các đơn vị (Trường PTTH Ngô Gia Tự Cam Nghĩa, Khánh Hoà; Khoa Luật- Trường Đại học Văn Lang) hỗ trợ hơn 5 tấn hàng nhu yếu phẩm chuyển đến bà con 2 xã Ba Giang và Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quãng Ngãi bị ảnh hưởng do lũ quét.

Tin cùng chuyên mục