Trao 110 suất học bổng cho con công nhân hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26-9, Báo Người lao động tổ chức trao học bổng cho học sinh là con công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo tại TPHCM và tại một số tỉnh thành trên cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Trong năm học này, ban tổ chức đã trao 110 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Điểm chung của các em được nhận học bổng chính là tinh thần vượt khó, vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trong số học sinh được nhận học bổng năm nay, có em Nguyễn Hoài Thương, học sinh lớp 7 Trường THCS Thị trấn 2, huyện Củ Chi (TPHCM). Dù sinh ra không có chân, tay nhưng em luôn lạc quan, yêu đời, biết phụ giúp cha mẹ và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Hay như em Trương Ngọc Huy, 17 tuổi học sinh lớp 9 Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (phường Tam Hà, quận Thủ Đức, TPHCM), dù không thể nhìn thấy ánh sáng song vẫn kiên trì theo đuổi việc học chữ.

Ngoài ra, trong số 110 học sinh được nhận học bổng năm nay có 3 anh em ruột mồ côi cả cha và mẹ. Đó là Phan Văn Hiền (14 tuổi), Phan Thị Mỹ Duyên (8 tuổi) và Phan Thị Gia Lam (4 tuổi), ngụ tại xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng). Ba mẹ các em đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây hơn 2 tháng.

Trao 110 suất học bổng cho con công nhân hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Con công nhân bị bệnh hiểm nghèo, vượt khó, học giỏi nhận học bổng sáng 26-9

Đây là năm thứ 3, báo Người lao động triển khai chương trình học bổng cho con công nhân. Qua 3 năm, chương trình đã nhận được sự đóng góp của hàng trăm doanh nghiệp, mạnh thường quân. Qua đó đã trao 346 suất học bổng và quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho con công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình công nhân trước các khoản phí đầu năm học.

Trao 110 suất học bổng cho con công nhân hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Cô bé Hoài Thương bị cụt tứ chi chia sẻ ước mơ làm bác sĩ

Tin cùng chuyên mục