Trao 1 tỷ đồng xây dựng điểm trường mầm non vùng lũ bản Khe Cát

Ngày 29-12, tại Trường Mầm non Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Công ty Zott Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng điểm Trường Mầm non bản Khe Cát.

Công ty Zott Việt Nam trao 1 tỷ đồng xây dựng điểm Trường Mầm non bản Khe Cát
Công ty Zott Việt Nam trao 1 tỷ đồng xây dựng điểm Trường Mầm non bản Khe Cát
Trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10-2020, xã miền núi Trường Sơn là một trong những địa phương bị thiệt hại rất lớn. Điểm trường Khe Cát bị thiệt hại nặng, các phòng học xuống cấp nghiêm trọng.
2.000 suất váng sữa nhập khẩu từ Đức được trao đến các trường miền núi ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Điểm trường bản Khe Cát có 27 học sinh mầm non là người đồng bào dân tộc Vân Kiều. Cô Nguyễn Thị Lưu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sơn cho biết, trường có 13 điểm trường, với 464 học sinh, chủ yếu là con em bà con Vân Kiều, đa số đều khó khăn.

Trao 1 tỷ đồng xây dựng điểm trường mầm non vùng lũ bản Khe Cát ảnh 2 Học sinh Trường Tiểu học Trường Sơn thưởng thức váng sữa giờ trưa

Với 1 tỷ đồng tài trợ, điểm trường Khe Cát được xây dựng kiểu mẫu, gồm 2 phòng học, khu vệ sinh khép kính, sân chơi, hệ thống tường rào, cổng phù hợp với địa phương mưa lũ.

Cô Nguyễn Thị Lưu cảm ơn cán bộ nhân viên Công ty Zott Việt Nam đã trích từ ngày lương để giúp đỡ xây dựng điểm trường Khe Cát. Dự kiến, điểm trường này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5-2021.

Dịp này, Công ty Zott Việt Nam cũng đã trao 2.000 suất váng sữa nhập khẩu từ Đức cho Trường Tiểu học Long Sơn, Trường Tiểu học Trường Sơn, Trường Mầm non Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), Trường Mầm non và Trường Tiểu học xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy).

Tin cùng chuyên mục