Tranh chấp ở biển Đông phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS - Đức) và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã đồng tổ chức buổi đối thoại biển lần thứ 3 với chủ đề “Luật quốc tế và biển Đông”.
Đối thoại biển lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh những diễn biến mới trên biển Đông đặt ra nhiều vấn đề an ninh và pháp lý đối với các nước trong khu vực. Đối thoại thu hút sự tham dự của 80 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài, các cơ quan và giới học giả Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh vai trò của luật quốc tế trong việc duy trì trật tự và an ninh quốc tế dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Ông Bình cho rằng luật quốc tế là cơ sở đảm bảo an ninh và ổn định quốc tế, khu vực. Tại biển Đông, các bên liên quan đều tuyên bố tuân thủ luật pháp quốc tế, song cách diễn giải luật khác nhau thực sự tạo ra thách thức lớn đối với hợp tác khu vực. Do đó, đối thoại lần này là cơ hội thúc đẩy sự hiểu biết chung giữa các chuyên gia, giới hoạch định chính sách và công chúng nói chung, từ đó góp phần rút ngắn những khoảng cách về nhận thức và thúc đẩy hợp tác trên biển Đông.
Ông Peter Girke, Đại diện Quỹ KAS, nhấn mạnh: “Biển Đông cần có những giải pháp chung và hòa bình, tuân thủ luật quốc tế để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ. Chúng tôi hy vọng đối thoại này là cơ hội để các chuyên gia luật và giới hoạch định chính sách có thể suy nghĩ và hợp tác về các nguyên tắc luật quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp”.
Còn bà Stacey Nation, Tham tán Đại sứ quán Australia, chia sẻ: “Australia ủng hộ và đồng tổ chức đối thoại biển lần thứ 3 nhằm khẳng định cam kết trong Sách Trắng chính sách đối ngoại của Australia; thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở, an ninh và thịnh vượng, trong đó, quyền lợi của mọi quốc gia được tôn trọng và tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Các diễn giả tại đối thoại đã thảo luận nhiều vấn đề pháp lý ở biển Đông, trong đó, có nguyên tắc thượng tôn pháp luật, địa vị pháp lý của các thực thể, phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines ở biển Đông, khía cạnh pháp lý của ý tưởng hợp tác cùng phát triển trong khu vực, bộ quy tắc ứng xử của các bên tại biển Đông và các biện pháp thúc đẩy quan điểm chung về luật pháp quốc tế ở biển Đông.

Tin cùng chuyên mục