Trấn áp tội phạm, giữ bình yên cuộc sống người dân

TPHCM đang đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lực lượng Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUANG KHOA
Lực lượng Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUANG KHOA

 Lực lượng công an TPHCM đã nỗ lực vào cuộc và sau một thời gian cao điểm ra quân, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống người dân.

Tấn công toàn diện các loại tội phạm

Ngày 12-8, từ Trung tâm Thông tin chỉ huy, giám sát camera an ninh, Công an quận 9 phát hiện 2 băng nhóm gồm hàng chục thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường Lê Văn Việt (thuộc phường Hiệp Phú). Lập tức, lãnh đạo công an quận  chỉ đạo công an phường cùng tổ công tác 363 Công an quận 9 kịp thời có mặt, ngăn chặn vụ hỗn chiến. Khi lực lượng xuất hiện, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Qua trích xuất hệ thống camera, xác định các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, bước đầu công an quận làm việc với 12 đối tượng, thu giữ 11 hung khí.

0 giờ một ngày đầu tháng 9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 4 nhận tin báo có một nhóm đối tượng tụ tập tại một căn hộ trong chung cư trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 18. 30 phút sau, các chiến sĩ công an của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát kinh tế cùng cảnh sát khu vực tiếp cận và mai phục tại cầu thang bộ gần căn hộ. 3 giờ sáng, lực lượng công an ập vào bắt trọn 14 người (từ 16 đến 26 tuổi) đang trong tình trạng phê ma túy, trong đó có 2 vợ chồng đứng tên thuê nhà. Những người này khai nhận sau khi đi dự sinh nhật một người trong nhóm thì kéo về căn hộ này để sử dụng ma túy.

Công an quận 4 lập biên bản một trường hợp 
vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: QUANG KHOA

Tinh thần chủ động phát hiện, tấn công trấn áp tội phạm cũng được Công an quận Bình Tân tập trung thực hiện trong thời gian qua, trong đó có tội phạm ma túy. Cụ thể, khuya 13-9, công an quận ập vào kiểm tra quán karaoke Win (số 78 đường số 8, phường Bình Trị Đông B), phát hiện có nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy tại 3 phòng karaoke. Kiểm tra 28 người, công an phát hiện 18 người (10 nam, 8 nữ) dương tính với ma túy. Ngoài ra, tại quán karaoke Phan Anh (số 249-251 Phan Anh, phường Bình Trị Đông), công an quận cũng kiểm tra, xác định 15 người (11 nam, 4 nữ) dương tính với ma túy. Trước đó, tại quán karaoke Phan Anh, công an quận bắt quả tang Đoàn Dương Minh Nguyên (20 tuổi, ngụ Bình Tân), Trương Văn Khánh (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tàng trữ trái phép chất ma túy và phát hiện 12 người dương tính ma túy. 

Trong khi đó, lực lượng Công an TPHCM cũng mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm liên quan đến cướp giật tài sản, tổ chức đánh bạc ăn tiền, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Nổi cộm là đầu tháng 9-2020, Phòng CSĐT về ma túy Công an TPHCM phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị Kiều Loan (sinh năm 1985), Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1984), Phạm Đình Nhân (sinh năm 1977) ở quận Gò Vấp. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 47 kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 5,27 kg heroin. Đây là một đường dây ma túy khép kín mới được thành lập giữa tháng 7-2020. Các đối tượng này tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ.

Không để tội phạm gia tăng

Những kết quả phá án cụ thể trên đã góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kéo giảm các loại tội phạm nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn TPHCM. Kết quả này đã góp phần đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tại quận 4, Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an quận 4, cho biết công an quận triệt phá 11 vụ án hình sự, bắt 42 đối tượng; 32 vụ liên quan đến ma túy với 124 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật cùng nhiều loại ma túy. Công an quận 4 còn tổ chức truy quét nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, bắt các vụ cho vay qua mạng và đánh bạc quy mô lớn. Ở quận 9, sau 2 tháng cao điểm ra quân, số vụ phạm pháp hình sự ở quận giảm 5,8% và tỷ lệ điều tra, khám phá đạt hơn 84%. Đặc biệt, do nằm ở khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Dương, với địa bàn phức tạp nên Công an quận 9 đẩy mạnh kiểm tra hành chính, nhằm chủ động phát hiện và chặn đứng được nhiều đối tượng chuẩn bị gây án. Một lãnh đạo Công an quận 9 nhấn mạnh, quận tiếp tục đợt cao điểm trấn áp tội phạm, giải quyết triệt để tội phạm hình sự và không để tội phạm gia tăng.

Đặc biệt, quận 9 xác định thời điểm bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động (dự kiến trong tháng 10-2020) sẽ tập trung nhiều đối tượng phức tạp. Do đó, Công an quận 9 đã ký kết quy chế phối hợp với Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và đơn vị quản lý bến xe để kiểm soát tình hình; đồng thời nắm thông tin từ quận Bình Thạnh (bến xe Miền Đông cũ hoạt động) để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm ngay khi bến xe đi vào hoạt động.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an quận 4, chia sẻ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, quận 4 tập trung giám sát các đối tượng trọng điểm; chuyển hóa địa bàn cụm liên phường 4, 8 và 10 là địa bàn có nhiều hẻm nhỏ chằng chịt; xử lý các đối tượng trộm cắp, cố ý gây thương tích, mua bán ma túy. Đặc biệt, quận đặt mục tiêu bảo đảm 100% người nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện tập trung. 

Tương tự, Công an quận 11 vẫn tiếp tục duy trì biện pháp tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là kiểm tra lưu trú của người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, qua đó phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về an ninh trật tự.

Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, đã ra quân tổng kiểm soát và phát hiện gần 57.400 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 7.070 phương tiện, tước hơn 6.500 giấy phép lái xe. Trong đó, PC08 bố trí 383 tổ công tác 363 đã tổng kiểm soát hơn 3.880 phương tiện, phát hiện lập biên bản 1.673 trường hợp, tạm giữ 693 phương tiện vi phạm. Trong thực hiện nhiệm vụ, CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp tình nghi, mang theo hung khí nên ngăn chặn được các hành vi phạm tội có thể xảy ra.

Đại tá PHẠM XUÂN THAO, Trưởng Công an quận 11, TPHCM:

Ngăn chặn nguồn gốc hành vi vi phạm

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn tội phạm, ở quận xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá đạt 87,5%, bắt 19 đối tượng. Công an quận cũng phát hiện 18 vụ vi phạm kinh tế, bắt quả tang 13 vụ tội phạm về ma túy. 

Trấn áp tội phạm, giữ bình yên cuộc sống người dân ảnh 2

Dự báo từ đây đến cuối năm là thời điểm tội phạm tăng tần suất hoạt động, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Do vậy, Công an quận 11 tiếp tục duy trì các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đem lại niềm tin cho người dân được sống trong môi trường an lành. Cụ thể, Công an quận tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn (lực lượng chủ yếu là tổ công tác 363) để kiểm tra, xử lý kịp thời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, từ đó kéo giảm phạm pháp hình sự. Đồng thời tiếp tục kiểm tra về xử lý nồng độ cồn và ma túy nhằm ngăn chặn nguồn gốc xảy ra tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật.

Quận 11 cũng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến người dân. Đặc thù địa bàn quận 11 có khoảng 46% dân số là người Hoa nên công an quận xây dựng tờ bướm tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của từng loại tội phạm bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Hoa). Các tờ bướm sẽ được phát đến từng hộ dân và dán tại những nơi công cộng, thang máy chung cư, qua đó góp phần giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tố giác tội phạm. Ngoài ra, trong tháng 9-2020, công an quận tổ chức Ngày hội vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với nhiều hình thức mới, chẳng hạn như “giao nộp - đổi quà”.

Tin cùng chuyên mục