Trải nghiệm nghề dệt chiếu truyền thống

Hội đồng Đội TPHCM vừa tổ chức “Hành trình đến địa chỉ đỏ” cho hơn 300 em nhỏ đến từ các mái ấm, nhà mở; là con công nhân lao động, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận 3, 6, 10, 12, Tân Phú và Bình Tân tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. 
Các bạn nhỏ thích thú, chăm chú học theo từng công đoạn dệt chiếu thủ công
Các bạn nhỏ thích thú, chăm chú học theo từng công đoạn dệt chiếu thủ công

Hoạt động tại phòng “Dệt chiếu truyền thống” của bảo tàng khiến nhiều bạn nhỏ thích thú, chăm chú học theo từng công đoạn dệt chiếu thủ công như: đưa cọng cói (lác) vào khung dệt, dập, cột…. Chiếu trải nghiệm có 2 kích thước 30x50cm và 50x80cm để các em lựa chọn. 

Phòng trải nghiệm “Dệt chiếu truyền thống” của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ra mắt vào tháng 7-2020, tại đây khách tham quan sẽ được trải nghiệm dệt chiếu thủ công bằng tay và theo sự sắp xếp thời gian, sẽ có những buổi dệt được các nghệ nhân dệt chiếu ở Long An trực tiếp hướng dẫn.

Tin cùng chuyên mục