Trái cây rộ từ siêu thị đến khu vui chơi

Các mặt hàng trái cây “đổ” về đầy ắp các siêu thị, khu vui chơi, chợ đầu mối (Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức) trên địa bàn TPHCM, với giá bán khá mềm.
Những chùm vải căng tròn, mọng nước được bày bán tại các siêu thị ở TPHCM. Ảnh: QUÝ NGỌC
Những chùm vải căng tròn, mọng nước được bày bán tại các siêu thị ở TPHCM. Ảnh: QUÝ NGỌC
Hiện tại đang vào cao điểm mùa hè, cũng là thời điểm nhiều loại trái cây vào chính vụ nên mức giá khá rẻ. 

Đại diện một số hệ thống siêu thị như Co.opMart, BigC, Satra… cho biết, giá trái cây bày bán tại đây luôn được ưu đãi, giảm giá tứ 10% - 15% tùy loại. Đối với những chợ đầu mối, các mặt hàng rộ chợ mùa này phải kể tới vải thiều, chôm chôm… Trung bình, lượng trái cây nhập chợ mỗi đêm khoảng vài trăm tấn. 
Trái cây rộ từ siêu thị đến khu vui chơi ảnh 1 Bơ giá mềm được người mua quan tâm săn đón. Ảnh: THI HỒNG
Trái cây rộ từ siêu thị đến khu vui chơi ảnh 2 Dòng người xếp hàng lựa mua trái cây các loại tại ngày hội đang diễn ra ở Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TPHCM) đến hết mùa hè. Ảnh: GIA HÂN
Dòng người xếp hàng lựa mua trái cây các loại tại ngày hội đang diễn ra ở Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TPHCM) đến hết mùa hè. Ảnh: GIA HÂN Không chỉ siêu thị, chợ đầu mối mà nhiều khu vui chơi của TPHCM như Đầm Sen, Suối Tiên cũng bày bán các loại trái cây ở nhiều địa phương để phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng mùa nắng nóng. Giá bán khá cạnh tranh so với thị trường, gồm bưởi, cam, quýt, ổi…

Tin cùng chuyên mục