Trà Vinh thiết lập vùng cách ly 21 hộ dân vì có ca nghi mắc Covid-19

Ngày 29-6, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, đơn vị vừa thiết lập vùng cách ly 21 hộ dân ở ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, vì liên quan với ca mắc Covid-19 từ chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM).

Theo đó, chị T.T.M.L. (18 tuổi) cùng với 3 người khác đến Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần, khai báo y tế và test nhanh Covid-19. Qua 2 lần test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, chị L. làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM). Ngày 26-6, chị cùng chồng và 2 người khác từ TPHCM về nhà ở xã Hùng Hòa. Tối 28-6, chị L. có kết quả khẳng định mắc Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công bố. Hiện tỉnh Trà Vinh đã truy vết 18 trường hợp F1, F2 và đã được cách ly theo quy định.

Cũng trong đêm 28-6, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly ở ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, với 21 hộ dân, 64 nhân khẩu. Thời gian áp dụng cách ly từ 20 giờ ngày 28-6 cho đến khi có thông báo mới.

Tin cùng chuyên mục