TPHCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

Tối 25-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8, năm 2022.
Phó Bí thư Thành ùy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tuyên dương các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu
Phó Bí thư Thành ùy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tuyên dương các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu

 Đây là hoạt động trong chuỗi chào mừng 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2022) và 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022), chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứi XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, bồi dưỡng tình cảm, lòng yêu ngành, yêu nghề trong lực lượng Thầy thuốc trẻ, sinh viên ngành y TPHCM.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Từ 104 hồ sơ đề cử của 36 cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM, Hội đồng đã thẩm định và chọn ra 80 điển hình (gồm 46 y, bác sĩ; 14 điều dưỡng; 20 nhân viên y tế) là bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lương y, lương dược đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố để tuyên dương.  

Bên cạnh các gương mặt nhận giải lần đầu, có các y, bác sĩ đã 2 lần, 3 lần liên tiếp vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. Điển hình như Thạc sĩ, Kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Hiền, Quyền Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới), Bí thư Đoàn bệnh viện. Bác sĩ Hiền là gương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu thành phố đạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch 3 lần liên tiếp.

Đó còn là điều dưỡng Trần Thụy Hồng Anh, Bệnh viện Tai - Mũi -  Họng TPHCM. Điều dưỡng Anh đã 2 lần đạt Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch và là gương điển hình Phụ nữ ngành y năng động sáng tạo.

TPHCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch ảnh 1 Các bác sĩ trẻ giao lưu tại lễ tuyên dương

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đều có điểm chung là tuổi đời trẻ nhưng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, nhiều người là F0 sau thời gian điều trị bệnh lại tiếp tục quay trở lại cống hiến sức mình tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19. Các cá nhân được vinh danh còn có nhiều sáng kiến, cải tiến đang được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực tại đơn vị.

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến tất cả đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đã có nhiều đóng góp xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt là các y, bác sĩ đã chung sức cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Đó là hình ảnh những y, bác sĩ với gương mặt hằn rõ dấu khẩu trang; là những y, bác sĩ 3-4 tháng, thậm chí gần cả năm xa gia đình đi chống dịch, không có cơ hội gặp người thân của mình lần cuối. Tất cả những hình ảnh đó, cộng với sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của hàng ngàn con người nơi tuyến đầu chống dịch đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu, sinh động và ấm áp trong những tháng ngày dịch bệnh căng thẳng”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.
TPHCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình 

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch và cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu” do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM triển khai đã trở thành môi trường trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng lòng nhiệt huyết cống hiến trong đoàn viên, thanh niên ngành y tế thành phố. Từ đó phát hiện, tuyên dương các điển hình là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu về y đức, y nghiệp, xung kích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố.

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ trẻ của thành phố trong thời gian qua đã không ngừng nỗ lực học tập, lao động, xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên ngành y tế tiêu biểu trong rèn luyện y đức, tiêu biểu trong rèn luyện y nghiệp và tiêu biểu trong tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó phát huy mạnh mẽ vai trò lực lượng thầy thuốc trẻ, sinh viên ngành y tế thành phố bằng những công việc của mình tham gia xây dựng đơn vị, địa phương.

TPHCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch ảnh 3 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tuyên dương các thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án, mô hình, giải pháp có tính khả thi, giải quyết các vấn đề bức xúc của ngành y tế.

Đồng chí cũng khẳng định, lãnh đạo TPHCM đặc biệt khuyến khích đội ngũ y, bác sĩ trẻ thực hiện các công trình nghiên cứu, các dự án, mô hình, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về y tế, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ngành y tế TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua 8 năm, Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch đã tuyên dương 269 gương Thầy thuốc trẻ TPHCM.
Trong những năm qua, không chỉ dừng lại ở danh hiệu được tuyên dương, các gương mặt đạt giải thưởng đã không ngừng nỗ lực, phát huy những sáng kiến, nghiên cứu khoa học phục vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả trong công tác chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó tiếp tục gặt hái những thành quả trong công việc, khắc họa hình ảnh đội ngũ thầy thuốc trẻ TPHCM giàu tinh thần trách nhiệm, vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội.
TPHCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch ảnh 4 Nhiều Y, bác sĩ nhiều lần đạt Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch 

Bên cạnh hoạt hoạt động tuyên dương các gương Thầy thuốc trẻ, Thành đoàn TPHCM còn tổ chức chuỗi chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động phát huy chuyên môn Thầy thuốc trẻ thành phố tình nguyện vì cộng đồng như: Tổ chức 2 chương trình tư vấn trực tuyến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố; Thăm khám, chăm sóc tư vấn sức khỏe hậu mắc Covid-19 cho 300 người dân trên địa bàn quận Tân Bình; Khám sàng lọc cho 2.500 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19; Thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM; Trao học bổng khuyến học cho các bạn sinh viên Y vượt khó,...

Tin cùng chuyên mục