TPHCM và Vương quốc Anh xúc tiến hợp tác nhiều lĩnh vực

Chiều 5-4, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Nghị sĩ Graham Stuart, đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Campuchia và Lào. 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Nghị sĩ Graham Stuart. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Nghị sĩ Graham Stuart. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có doanh nghiệp Anh đã đồng hành, chia sẻ kịp thời với TPHCM trong cuộc chiến phòng chống Covid-19, góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh và giúp doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng kim ngạch thương mại và đầu tư của Anh vào TPHCM hiện vẫn còn khiêm tốn, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, chống ngập, xử lý chất thải, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực; mong muốn Anh giúp TPHCM chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm về y tế và giáo dục. Đặc biệt, với dự án thành lập trung tâm tài chính tại TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị Anh giới thiệu tư vấn dự án về pháp lý để trung tâm tài chính vận hành tốt và sau đó giới thiệu các nhà đầu tư Anh đến với trung tâm tài chính TPHCM.

TPHCM và Vương quốc Anh xúc tiến hợp tác nhiều lĩnh vực ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Nghị sĩ Graham Stuart. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Nghị sĩ Graham Stuart khẳng định, Anh sẵn sàng hợp tác, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM trong các lĩnh vực mà TPHCM quan tâm. Riêng về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, sắp tới Anh sẽ tổ chức diễn đàn đối thoại tại TPHCM để tìm phương hướng hợp tác mới giữa hai bên. Anh cũng quan tâm đến việc hợp tác với TPHCM về thu hút nguồn tài chính đầu tư vào các dự án xanh để phục vụ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2021 (COP26).

Tin cùng chuyên mục